Nhận định bóng đá, Chelsea - Liverpool (23 giờ 30 ngày 2.1): Chỉ có chiến thắng mới đáng kể

02/01/2022 10:28 GMT+7

Vào 23 giờ 30 ngày 2.1 (theo giờ VN), Chelsea sẽ đón tiếp Liverpool tại sân Stamford Bridge trong trận cầu được chờ đợi nhất ở vòng 21 Premier League.

Trong khi Man City bứt đi ở ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng trước Arsenal (2-1) vào ngày đầu năm mới, bộ đôi bám đuổi họ gần nhất sẽ đọ sức với nhau vào đêm nay tại sân Stamford Bridge.

Khoảng thời gian này dường như đã gây ra vấn đề cho cả Chelsea lẫn Liverpool và một trận thua cho một trong 2 đội vào đêm nay cũng có thể làm vơi đi khát vọng giành ngôi vô địch. Với sự đối đầu giữa 2 nhà cầm quân lão luyện người Đức, Thomas Tuchel và Jurgen Klopp, đây có thể là một cuộc chiến thiên về chiến thuật.

Khó có thể đổ lỗi cho HLV Tuchel

Chelsea (giữa) quyết tâm giành ưu thế trong cuộc quyết đấu với Liverpool

AFP

HLV Tuchel đã phải chứng kiến Chelsea đánh rơi điểm ở 3 trong 4 trận đấu gần nhất của họ ở Premier League để bị Man City bỏ rơi lại khá xa. Tuy nhiên, khó có thể đổ lỗi cho ông khi chấn thương đang chồng chất và ông phải tìm cách chắp vá cho 2 vị trí wing back.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng không tìm thấy nhiều sự đồng cảm sau khi than vãn về mọi thứ, từ “kiệt sức” cho đến các quyết định “khủng khiếp” trong trận hòa nghẹt thở gần nhất với Brighton (1-1).

Rõ ràng Chelsea đang gặp một số vấn đề trong phòng ngự khi cả 2 trung vệ Thiago Silva và Andreas Christiansen đều không hoàn toàn khỏe mạnh. Thiago sẽ được đánh giá thêm nhưng ca chấn thương gân khoeo có vẻ không cho phép anh trở lại sớm như thế. Ben Chilwell cũng vắng mặt trong khi Reece James vừa góp mặt vào danh sách chấn thương.

“The Blues” sẽ dựa vào sức mạnh ở hàng tiền vệ để tìm cách kiểm soát lối chơi của Liverpool. Nhiều khả năng sẽ có một trục đôi gồm N’Golo Kante và Jorginho (hoặc Mateo Kovacic) khi Ruben Loftus-Cheek vẫn không chắc sẽ xuất trận.

Trên hàng công, Romelu Lukaku sẽ được hỗ trợ bởi Mason Mount và một người khác. Các lựa chọn cho vị trí wing-back dường như sẽ là Marcos Alonso ở bên trái và Christian Pulisic hoặc Hudson Odoi ở bên phải. Hai wing back này sẽ có một nhiệm vụ rất quan trọng là theo dõi những hành động từ 2 hậu vệ cánh của Liverpool.

Thiệt hại nặng về quân số

Liverpool (trái) tin rằng họ còn nhiều thời gian để bắt kịp Man City

AFP

Liverpool hành quân đến sân Stamford Bridge với tâm trạng không vui khi họ vừa bại trận trước Leicester (0-1) và quân số thiệt hại nặng nề vì chấn thương và Covid-19. Trong hoàn cảnh đó, những lựa chọn cho đội hình xuất phát của HLV Klopp sẽ được đưa ra tranh luận.

Andy Robertson tiếp tục thụ án treo giò, do đó Kostas Tsimikas và Trent Alexander-Arnold sẽ xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh. Virgil van Dijk gần như chắc chắn sẽ xuất trận và Ibrahima Konate hy vọng sẽ được tung vào sân thay cho Joel Matip.

Khu vực giữa sân là nơi đặt ra nhiều vấn đề nhất cho Liverpool khi thời gian gần đây HLV Klopp đã buộc phải xoay vòng cầu thủ. Thiago Alcantara chắc chắn sẽ được đá chính nếu hoàn thành giai đoạn cách ly. Fabinho sẽ trấn giữ khu trung tuyến, có nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ 3 tiền đạo của họ. Vị trí thứ ba có thể thuộc về Naby Keita bởi khả năng cầm bóng của anh có thể sẽ rất hấp dẫn.

Ở tuyến đầu, Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota sẽ cùng xuất trận mà một trong những niềm kỳ vọng của các CĐV Liverpool là họ sẽ không có bất kỳ pha bỏ lỡ đáng tiếc nào như trong trận đấu với Leicester.

HLV Klopp nói: “Chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi sẽ thử mọi thứ nhưng dù sao đó cũng là một nơi dễ đến khó về. Tôi khá lạc quan về tâm lý của các cầu thủ của mình vì tôi đã biết họ đủ lâu nhưng khi bạn chơi một trận đấu đỉnh cao, điều đó không đảm bảo bạn sẽ giành chiến thắng trước Chelsea”.

Bên cạnh đó, ông cũng tin rằng Liverpool còn nhiều thời gian để bắt kịp Man City vì thời điểm quyết định trong cuộc đua giành danh hiệu vẫn còn vài tháng nữa. Ông nói thêm: “Tất nhiên, bây giờ chúng tôi phải chứng tỏ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều. Một lần nữa chúng ta sẽ thấy”.

Dự đoán

Một Chelsea chặt chẽ và có tổ chức chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với các vị khách của họ. Sẽ không có nhiều không gian và HLV Tuchel sẽ tỏ ra thất vọng nếu “The Blues” không thể giành được ưu thế trong cuộc quyết đấu này.

Liverpool cũng sẽ tìm cách giành quyền kiểm soát trận đấu với nhịp độ cao nên cuộc chiến ở khu trung tuyến sẽ là nơi phân định thắng thua của trận đấu này. Dù không đội nào mong muốn nhưng một kết quả hòa có vẻ dễ xảy ra nhất.

Tình hình nhân sự

Chelsea: Ben Chilwell, Reece James và Timo Werner vắng mặt vì những lý do khác nhau trong khi khả năng ra sân của Thiago Silva, Kai Havertz và Ruben Loftus-Cheek vẫn bỏ ngỏ.

Liverpool: Adrian, Harvey Elliott, Thiago Alcantara, Divock Origi, Takumi Minamino và Nathaniel Phillips vắng mặt vì chấn thương trong khi Andrew Robertson bị treo giò.

Lịch sử đối đầu

- Chelsea và Liverpool đã gặp nhau 59 lần ở Premier League, Chelsea thắng 21 trận, Liverpool thắng 23.

- Trong 29 lần đón tiếp Liverpool trên sân nhà ở Premier League, Chelsea thắng 14, hòa 7 và thua 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.