Nhận 32 tỉ đồng nhưng chưa mua máy tính cho học sinh: Khi nào sẽ thực hiện?

13/12/2022 14:39 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông họp với công ty trúng thầu, 'chốt' thời điểm mua máy tính bảng cho học sinh, sau khoảng 9 tháng nhận tiền ủng hộ gần 32 tỉ đồng.

Ngày 13.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Nông cho biết hôm qua (12.12), đơn vị đã tổ chức cuộc họp với công ty trúng thầu; đồng thời “chốt” thời điểm mua máy tính bảng (MTB) cho học sinh trên địa bàn.

Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông, chủ trì. Tại cuộc họp, đơn vị trúng thầu cho biết, MTB được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định, mỗi lô MTB nhập về sẽ được lấy ngẫu nhiên 2 máy để đi kiểm định trước khi giao cho Sở GD-ĐT cấp phát cho học sinh.

Lúc dịch Covid-19 bùng phát, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thiếu thiết bị học trực tuyến

ctv

Trong buổi làm việc, phía công ty trúng thầu cho biết dự kiến sẽ cấp đủ số máy trong tháng 1.2023 (gần 13.000 máy), sau đó Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông sẽ cấp phát MTB cho học sinh.

Như Thanh Niên thông tin qua bài viết Sở nhận gần 32 tỉ đồng nhưng học sinh vẫn chưa có máy tính bảng (đăng ngày 10.12), tháng 3.2022, thông qua Bộ GD-ĐT, một số doanh nghiệp, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục đã ủng hộ cho Sở GD-ĐT Đắk Nông gần 32 tỉ đồng để mua MTB cấp phát cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự ủng hộ này xuất phát từ việc nhiều học sinh ở tỉnh Đắk Nông thiếu thiết bị học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Sau nhiều tháng ì ạch, tháng 9.2022, Bộ GD-ĐT có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Nông báo cáo hiệu quả hỗ trợ MTB cho học sinh.

Khoảng 9 tháng sau khi nhận gần 32 tỉ đồng, đến nay tỉnh Đắk Nông vẫn chưa mua máy tính bảng cho học sinh

ctv

Ngày 7.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Sĩ Thành, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông, cho biết nguyên nhân việc mua MTB bị chậm trễ là khâu chọn nhà thầu.

Về câu hỏi "gần 32 tỉ đồng đang ở đâu?”, ông Thành khẳng định số tiền này đã được Sở gửi vào ngân hàng. Đến lúc ký hợp đồng với nhà thầu và tất toán, số tiền lãi từ ngân hàng sẽ được đơn vị dùng để tiếp tục mua MTB cho học sinh. “Tất cả số tiền này đều được sử dụng để mua máy tính bảng cho HS”, ông Thành khẳng định. Ông Thành cho rằng Sở cũng rất muốn triển khai nhanh để các em học sinh có thiết bị hỗ trợ học tập, nhưng phải đúng quy định và đảm bảo chất lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.