Nhạc sĩ xứ Huế sáng tác ca khúc về nói lái

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/04/2019 06:23 GMT+7

Đối với nhiều người yêu âm nhạc thì tên tuổi của nhạc sĩ xứ Huế Tôn Thất Lan (ảnh) đã quá quen thuộc.

Ông đến với nghề, bắt đầu sáng tác từ năm 1960. Ông cũng là một trong những nhạc sĩ của phong trào Du ca về nguồn thời bấy giờ.
Sở hữu hơn 6 tập ca khúc đã được xuất bản thì đa phần ông đều phổ thơ, như: Trả lại màu nắng cho em, Từ những áng thơ hay, Gọi mãi tình xa, Rừng hương...
Đặc biệt ở tập Rừng hương có tới 60 bản nhạc ông phổ thơ của các cây bút nổi tiếng: Tôn Nữ Hỷ Khương, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hồ Đắc Thiếu Anh, Đoàn Vị Thượng, Tần Hoài Dạ Vũ… Tác giả Tôn Thất Lan được nhà văn Trần Hữu Lục bình chọn là “nhạc sĩ giàu có nhất” khi đang sở hữu cả một gia tài âm nhạc… phổ thơ của Văn Cao, Quách Thoại, Nguiễn Ngu Í, Ngô Kha, Bùi Giáng, Vũ Hữu Định, Hàn Mặc Tử, Phùng Quán, Huy Cận, Quang Dũng, Lưu Trọng Lư… Ông cũng vừa khoe mới hoàn thành thêm một tập những ca khúc chuyên về nói lái khá độc đáo, chưa từng thấy ai sáng tác thể loại này bao giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.