Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu qua đời ở tuổi 20

08/08/2023 12:23 GMT+7

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Hữu Quốc cho biết nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu qua đời hôm 7.8, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu qua đời ở tuổi 21 - Ảnh 1.

Nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa trước sự ra đi của nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu

FBNV

NSƯT Hữu Quốc cho biết Vũ Minh Hiếu bị bệnh tim. Trưa 7.8, Vũ Minh Hiếu tham gia tập luyện vở cải lương Thất tiên nữ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Trên đường về, nhạc sĩ sinh năm 2003 thấy mệt trong người nên được thành viên trong đoàn Huỳnh Long đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cấp cứu. Đến tối cùng ngày, nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu qua đời khiến nhiều đồng nghiệp xót xa.

Đối với NSƯT Hữu Quốc, Vũ Minh Hiếu là một tài năng trẻ yêu nghề, chịu khó học hỏi và hiền lành. “Tất cả các thành viên trong đoàn, thậm chí là các anh chị lớn như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền… đều quý mến Hiếu. Ngoài biểu diễn cho đoàn Huỳnh Long, Minh Hiếu còn hoạt động ở sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí và được mọi người yêu thương”.

NSƯT Hữu Quốc cho biết kể từ khi phát hiện tài năng của Minh Hiếu, đoàn Huỳnh Long đã mời về cộng tác, tạo điều kiện cho đàn em phát triển trong nghề. “Sự ra đi của Hiếu là một mất mát lớn của đoàn. Chúng tôi tạm nghỉ 3 ngày để lo liệu cho tang lễ của Hiếu xong xuôi”, NSƯT Hữu Quốc cho hay.

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu qua đời ở tuổi 21 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Nhí nói ông ấn tượng bởi sự hiền lành, nghiêm túc trong công việc của Vũ Minh Hiếu

FBNV

Theo cáo phó, tang lễ của nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu được tổ chức tại đình Nhơn Hòa (quận 1, TP.HCM) trong hai ngày 8 và 9.8. Sau đó, linh cữu nhạc sĩ sinh năm 2003 được đưa về Sóc Trăng để an táng.

Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Quốc đăng tải bài viết chia sẻ về sự ra đi của Vũ Minh Hiếu. Anh cho hay: “Tất cả các cô chú, anh chị trong đoàn Huỳnh Long sẽ thay phiên nhau túc trực bên linh cữu của Hiếu. 19 giờ ngày 9.8, các nghệ sĩ đoàn Huỳnh Long, những nghệ sĩ từng cộng tác với Hiếu và các đồng nghiệp, bạn bè sẽ đàn hát chia tay cháu lần sau chót”.

Bình Tinh xót xa trước sự ra đi của thành viên trong đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Đối với cô, Vũ Minh Hiếu là một tài năng trẻ, có tâm với nghề. Trên trang cá nhân, Bình Tinh đăng tải bức ảnh được nhạc sĩ sinh năm 2003 chụp trong chuyến công tác ở châu Âu. Kèm theo đó, con gái nghệ sĩ Bạch Mai chia sẻ: “Lúc nào em cũng nói thương Út (tên gọi thân mật của Bình Tinh) mà bỏ Út đi sớm như vậy. Em còn trẻ quá mà Hiếu ơi, tại sao lại như vậy”.

Diễn viên Hứa Minh Đạt viết trên trang cá nhân: “Vũ Minh Hiếu, thằng bé nhỏ nhắn dễ thương, nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó và rất giỏi nghề. Tôi vừa kết hợp với em, chuẩn bị cho những chặng đường dài. Những câu pha trò còn đang dang dở, những lời hẹn ước dở dang. Vậy mà sao bây giờ em lại không qua được số mệnh. Quả thật là đời vô thường quá”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.