Nhạc sĩ Trương Quang Lục và niềm vui tuổi già

07/01/2008 23:34 GMT+7

Bước vào tuổi 75, nhạc sĩ Trương Quang Lục (ảnh) vừa có thêm những niền vui nho nhỏ nhưng ấm áp: Trung tâm Dihavina và NXB m nhạc vừa phát hành album Vàm Cỏ Đông-Lục bình hoa tím của ông.

Trong đó có 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975 gồm: Chuyến tàu trăng, Hoa Ren lơ, Tiếng hát bên rừng cọ đồi chè, Vàm Cỏ Đông (thơ Hoài Vũ), Chuối ngọt trung du và 5 ca khúc sáng tác sau 1975: Lời tỏ tình trên đảo Ông Đen (thơ Nam Thiên), Biển và bờ (thơ Xuân Diệu), Màu mực tím, Lục bình hoa tím, Bến Tam Thương...

Lão nhạc sĩ còn khoe nhân dịp ra Hà Nội dự kỷ niệm 50 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông được cấp huy hiệu "50 năm tuổi Hội" bởi ông tham gia Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngay khi vừa thành lập (1957). Ông bảo ngày đó mình chỉ là một anh thanh niên đứng khép nép bên những cây đại thụ Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát...

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.