Nhạc sĩ Thế Hiển, ca sĩ Đình Văn, Vân Khánh làm giám khảo Giọng hát vàng 2022

P.C.Tùng
P.C.Tùng
14/09/2022 07:19 GMT+7

Nhằm tìm kiếm tài năng mới là những giọng hát hay cho nền âm nhạc VN, Công ty TNHH du lịch và truyền thông sự kiện quốc tế Kết Nối Việt (Viet Connect) tổ chức cuộc thi Giọng hát vàng 2022, được Sở VH-TT TP.HCM chấp thuận tổ chức theo Công văn số 3567/SVHTT-NT ngày 19.8.

Thành phần Ban giám khảo gồm có: nhạc sĩ - NSƯT Thế Hiển, ca sĩ Đình Văn, NSƯT Vân Khánh, Long Nhật, Bằng Cường... Cuộc thi dành cho tất cả công dân VN có độ tuổi từ 16 - 36 tuổi, bắt đầu nhận hồ sơ từ nay đến 29.9.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Thế Hiển, ca sĩ Đình Văn, Vân Khánh

btc

Với vai trò Trưởng ban Giám khảo Giọng hát vàng, nhạc sĩ Thế Hiển trong buổi họp báo giới thiệu cuộc thi đã nhấn mạnh yếu tố nghệ thuật khi chấm giải: “Chúng tôi chọn thí sinh theo tiêu chí phải hát hay thật sự, giọng hát phải là vàng chứ không phải mạ vàng, thông qua những ca khúc nghệ thuật mà thí sinh chọn trình bày”. Giám khảo Đình Văn cho biết: “Các thí sinh bên cạnh việc hát được quãng nhạc khó - đảm bảo tính chuyên môn, nghệ thuật, cần phải có thần thái biểu diễn và hồn nhạc - yếu tố cảm xúc, nhập tâm tuyệt đối vào ca khúc, chạm được cảm xúc người nghe”. Giám khảo Vân Khánh thì đặt nặng yếu tố “cá tính trong âm nhạc của thí sinh”.

Vòng casting của Giọng hát vàng 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày 30.9 và 1 - 2.10 tại phim trường VHV (TP.HCM); vòng sơ tuyển diễn ra ngày 15 - 16.10; vòng bán kết vào ngày 13.11; cùng các hoạt động ngoại khóa, giao lưu. BTC sẽ công bố kết quả vào ngày 16.11 và chọn ra 6 thí sinh vào vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.