Nhạc sĩ Hoài An: 'Viết nhạc cho thiếu nhi phải 'né' chuyện yêu đương'

06/08/2017 11:08 GMT+7

Là tác giả của nhiều bài hit về tình yêu như Tình khúc vàng, Tình yêu lung linh. .. nhạc sĩ Hoài An bất ngờ cho ra mắt 52 ca khúc về thiếu nhi do anh ấp ủ suốt gần 7 năm qua.

Những năm gần đây, nhạc sĩ Hoài An làm giám đốc âm nhạc nhiều gameshow liên quan đến thiếu nhi. Đó chính là một trong những lý do khiến nhạc sĩ Tình thơ ấp ủ dự án này. Anh cho rằng ca khúc cho thiếu nhi không thiếu nhưng bài để các em hát được khác với những bài có thể đi thi được. 
"Những bài mà đông đảo các em hát được thì thường là quãng giọng hẹp nhưng nếu đi thi hát mà bé nào cũng hát được thì khó mà phân loại. Do đó, khi sáng tác, tôi phải đáp ứng tiêu chí vừa giải trí, vừa cung cấp kiến thức, tạo những thói quen tốt đồng thời phải có vài bài có độ khó nhất định để các bé có thể phát huy hết khả năng của mình", nhạc sĩ Hoài An chia sẻ.
Anh cho biết một điểm lưu ý đặc biệt khi sáng tác ca khúc cho thiếu nhi, nhất là những bé dưới 13 tuổi là phải "né" những vấn đề về tình yêu, chỉ tập trung vào tình bạn, tình cảm thầy trò, gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Ngay cả ca khúc tiếng Anh cũng phải dịch thoáng đi.
"Khó khăn thứ hai là phải tìm hiểu ngôn ngữ các bé vì giờ các em nói chuyện khác lắm. Cái dễ thấy nhất là ngày xưa, chúng ta hay viết "lưu bút", còn giờ là "Facebook" mất rồi. Bây giờ kêu tôi sáng tác Tình thơ thì hình ảnh trong bài đâu còn được lãng mạn như xưa nữa. Ngược lại, có những bài như Đời lúa, đời nông, mình phải giải thích cho các bé hiểu thế nào là "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", "mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa"...", nam nhạc sĩ cho biết.
Trong 52 ca khúc này, hầu hết là những ca khúc chưa từng công bố, bên cạnh một số bài từng trình diễn trong một số chương trình về thiếu nhi như Ngọn cờ lau, Sắc màu trái cây... Có những bài, Hoài An chỉ sáng tác trong vòng 2 tiếng nhưng cũng có những bài mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt là những bài liên quan đến những câu truyện cổ tích, truyền thuyết như Cô bé lọ lem, Truyền thuyết cổ loa, Trương Chi Mị Nương, Bạch Tuyết và bảy chú lùn... 
Nam nhạc sĩ tiết lộ anh đã hoàn thành xong phần âm nhạc cho các bài hát này với sự tham gia góp giọng của Hồ Văn Cường, bé Bảo An, bé Bào Ngư... Sắp tới, anh sẽ tiến hành quay MV cho các ca khúc sau đó phát hành trên YouTube mỗi tuần một bài. Hoài An tiết lộ: "Nhiều chương trình đề nghị tôi mang những ca khúc này cho các em thi đấu để tăng tính hấp dẫn nhưng tôi muốn những bài hát này đến với các em một cách thuần túy nên đã từ chối".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.