Nhạc sĩ Đức Trí: 'Khán giả của tôi hầu hết là người Hà Nội'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
02/08/2023 09:34 GMT+7

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết, việc chọn Hà Nội để làm live concert đồ sộ nhất từ trước tới nay vì khán giả của mình hầu hết là người Hà Nội. Đây cũng là nơi có tiềm năng khán giả lớn.

Nhạc sĩ Đức Trí đã không phải suy nghĩ nhiều khi trả lời câu hỏi vì sao lại chọn Hà Nội, chứ không phải TP.HCM để làm live concert Tựa như gió phiêu du đồ sộ nhất từ trước tới nay của mình.

"Ai cũng nghĩ show là phải làm ở TP.HCM. Nhưng tôi là một nhà sản xuất, tôi làm show cho người khác rất nhiều. Trong quá trình làm, tôi nhận thấy Hà Nội, ít nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây, người ta đón nhận âm nhạc tốt nhất và nhu cầu thưởng thức âm nhạc cao nhất", nhạc sĩ Đức Trí nói trong buổi gặp mặt báo chí ngày 1.8, tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Đức Trí: Khán giả của tôi hầu hết là người Hà Nội   - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Phương Thanh nói về Tựa như gió phiêu du

BTC CUNG CẤP

Từ góc độ nhà sản xuất, nhạc sĩ Đức Trí nhấn mạnh thêm việc Hà Nội là một thị trường âm nhạc có tiềm năng rất lớn. "Năm vừa rồi, các chương trình âm nhạc ở Đà Lạt (Lâm Đồng), trong tệp khách hàng có tới 70% từ Hà Nội bay vào. Cho nên không có lý do gì mà không tổ chức đêm nhạc lớn nhất ngoài miền Bắc cả. Về tiềm năng khán giả, tôi nhận ra rằng khán giả của tôi hầu hết là người Hà Nội. Trong phản hồi của nhà sản xuất họ nhận được từ khán giả đến xem thì như vậy", nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ.

Nhạc sĩ Đức Trí cũng cho biết, cách thưởng thức nhạc của Hà Nội cũng hấp dẫn anh. "Nghệ sĩ muốn phát triển lại vào Nam, thì đó là một chuyện khác. Bởi vì studio, các công ty âm nhạc vẫn nằm ở phía nam nhiều. TP.HCM là nơi có nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, còn tôi không thuộc nhóm đó. Tôi không phải tài năng mới cần tìm cơ hội. Trong nhiều lần làm việc, như với chuỗi chương trình âm nhạc In the Spotlight, show chú Trần Tiến vừa rồi thì dễ nhìn thấy cách người Hà Nội xem ca nhạc, rõ ràng là thưởng thức ca nhạc chứ không phải là đi xem giải trí. Từ đó, tôi quyết định như vậy", nhạc sĩ Đức Trí nói.

Nhạc sĩ Đức Trí: Khán giả của tôi hầu hết là người Hà Nội   - Ảnh 2.

Phạm Thu Hà là người thu âm Tựa như gió phiêu du đầu tiên

NVCC

"Gói" lại hit, trở thành nhạc sĩ indie

Nam nhạc sĩ cho biết, với live concert này, anh muốn xuất hiện như một người viết ca khúc chứ không phải là nhà sản xuất như thường thấy. 

"Tôi có 2 cái nón, một cái là nhà sản xuất âm nhạc, một cái là người viết ca khúc. Tôi không nhận là người viết ca khúc từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao người ta biết đến tôi qua người viết ca khúc nhiều hơn là người sản xuất âm nhạc. Tất nhiên, có thể vì công việc sản xuất âm nhạc đứng ở phía sau. Thành ra là đến một lúc tôi nhận ra không nên từ chối vai trò người viết ca khúc", nhạc sĩ Đức Trí nói.

Nhạc sĩ Đức Trí: Khán giả của tôi hầu hết là người Hà Nội   - Ảnh 3.

Mỹ Tâm sẽ xuất hiện trong Tựa như gió phiêu du

NVCC

Anh cho biết nhận được tình yêu của người yêu nhạc quá nhiều, giờ là lúc anh tri ân tình yêu đó bằng việc gói ghém lại tình yêu nhạc, những đêm nhạc. "Tất nhiên, mỗi nơi có một quy mô khác nhau. Ở TP.HCM là những đêm nhạc nhỏ, rất nhỏ, bởi người ta thích nghe hát phòng trà khoảng chừng 100 người. Ở Đà Lạt lại cần không gian lãng mạn. Ở Hà Nội, tôi chọn cách làm với nhà hát và chỉn chu với âm thanh, dàn nhạc", nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ.

Cũng theo nam nhạc sĩ, việc viết ca khúc của anh không đều đặn. Có đợt viết rất nhiều, có đợt cả năm không viết bài nào.

"Từ 2017 đến nay, khoảng 5 - 6 năm, có quá nhiều ca khúc mới, khác hẳn những ca khúc khác mọi người biết. Ví dụ như cách đây 2 năm, tôi có ra một tuyển tập của Thùy Chi. Tôi nghĩ nó không nên phổ biến rộng rãi vì không phù hợp, vì người ta đón ông Đức Trí phải có bài hit, thì nó không phải như thế.

Cho nên, tôi dành cho đĩa than, một thị trường ngách. Hoặc một số bài tới đây thì người ta sẽ gọi mình là một nghệ sĩ indie, rất bình dân. Hoặc là những tập nhạc. Nó gói ghém lại để làm những việc sắp tới. Show diễn này là việc như thế. Khép lại và trở thành một nghệ sĩ indie", nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ.

Trong đêm Tựa như gió phiêu du, khán giả sẽ được nghe tác giả của chính những bài hát mà mình đã yêu thích hàng chục năm qua nói về những ca khúc hit của mình, với những chuyện chưa từng kể, những bí mật đã được giữ kín trong suốt nhiều năm. Từ những phiên bản qua rất nhiều chỉnh sửa để có thành phẩm cuối cùng đến với công chúng; từ những câu chuyện tình yêu, những mối tình, những mối duyên trong cuộc đời…

Nhạc sĩ Đức Trí: Khán giả của tôi hầu hết là người Hà Nội   - Ảnh 4.

Cao Trung Hiếu sẽ là đạo diễn của Tựa như gió phiêu du

BTC CUNG CẤP

Live concert Tựa như gió phiêu du quy tụ dàn khách là những nghệ sĩ gắn liền với những bản hit của nhạc sĩ Đức Trí cũng như những giọng hát mới mà anh yêu thích như Phương Thanh, Mỹ Tâm, Nguyên Hà, Lân Nhã, Phạm Anh Khoa, Quốc Thiên. 

Những bài hát được yêu thích nhất của Đức Trí sẽ được thể hiện mới mẻ, mang đầy hơi thở và sức sống của ngày hôm nay, nhưng không thiếu những khoảnh khắc hoài niệm, sẽ khiến nhiều khán giả nhớ lại thanh xuân của mình đã gắn với những bài hát đó ra sao.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ: "Người đầu tiên tôi luôn luôn nghĩ đến là Phương Thanh. Cô ấy có quá nhiều bài hát thành công của tôi. Đó là người cũ. Còn sau này, tôi thích những giọng hát mới như Nguyên Hà, Lân Nhã… Có một nhân vật gần như ít khi nào xuất hiện ở các show diễn của người khác nhưng lần này tôi đã mời được bạn ấy tham gia cùng, đó là Mỹ Tâm".

Live concert Tựa như gió phiêu du của nhạc sĩ Đức Trí sẽ diễn ra 20 giờ ngày 1.10 tới, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Tên chương trình cũng là tên bài hát đầu tay mà anh sáng tác từ năm 1995, được ghi âm lần đầu năm 2013. Đây cũng là tên được chọn làm tựa đề cho tập nhạc đầu tiên ra mắt vào tháng 11.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.