Nhạc nhẹ bùng nổ, ứng viên sáng giá giải 'Sao Mai 2022' bất ngờ bị loại

26/09/2022 10:58 GMT+7

Một trong những gương mặt sáng giá nhất giải Sao Mai 2022 đã bất ngờ bị loại ở đêm thi thứ 2, điều này vừa chứng tỏ sự khách quan và công bằng cho các thí sinh, vừa góp phần tăng thêm kịch tính của cuộc thi.

Vòng chung kết giải Sao Mai 2022 vừa trải qua đêm thi thứ 2 với nhiều yếu tố kịch tính, hấp dẫn khi đây là đêm thi quan trọng - loại tới 5 thí sinh. Có thể thấy, các giọng hát trẻ đã đầu tư rất lớn vào phần trình diễn của mình từ việc chọn bài, phối khí, trang phục lẫn giọng hát. Đêm thi này thực sự mang lại cho khán giả những cảm xúc bùng nổ.

Các thí sinh tranh tài đêm thi thứ 2

btc

Với chủ đề Thể loại tác phẩm R&B- Funky - Dance - Jazz các thí sinh phong cách nhạc nhẹ đã mang đến sân khấu Sao Mai sự tưng bừng, sôi động và trẻ trung, tươi mới.

Được “gắn” với những bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên từ những vòng ngoài, lần này, Hồ Văn Kãnh (SBD 03) gây bất ngờ khi chọn một bài hát Để em rời xa (Phúc Bồ) – một ca khúc từng “làm mưa làm gió” thị trường nhạc Việt. Hồ Văn Kãnh đã thổi vào ca khúc một làn gió mới, khá lạ tai, mạnh mẽ kiểu rock.

Đoàn Thị Hồng Hạnh với No more love

btc

Vẫn chung thủy với jazz, Huyền Anh (SBD 17) chọn Nắng chờ (Hoàng Anh Minh) sau khi đã thành công với ca khúc Ngày nắng ở tuần thi trước và thể hiện rất thành công ca khúc này. Vũ Đức Anh (SBFD 06) chọn bài “hit” của Hà Anh TuấnBuổi sáng ở Ciao café (Võ Thiện Thanh) – một ca khúc R&B khá ấn tượng và đã thực sự làm sôi động khán phòng qua ca khúc này.

Chọn một bài hát funky rất mới của quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc, Đoàn Thị Hồng Hạnh (SBD 15) gây ngạc nhiên cho khán giả bởi sự thay đổi phong cách của cô so với những tuần trước. Ca khúc No more love (Chẳng còn vấn vương) với sự hỗ trợ đọc rap của ca sĩ Trần Phúc Minh – phần trình diễn của Hồng Hạnh cũng mang lại những cảm xúc khác biệt cho khán giả.

Trịnh Văn Núi thăng hoa với ca khúc Quá lâu

btc

Thí sinh Trịnh Văn Núi (SBD 12) có một đêm thi thăng hoa với ca khúc Quá lâu (Vinh Khuất). Sau khi bị rơi vào “nhóm nguy hiểm” và nhận vé vớt của tuần trước, Trịnh Văn Núi đã lấy lại phong độ và thể hiện rất ấn tượng bài hát này. Đây có thể nói là phần thi thành công nhất của Trịnh Văn Núi so với những vòng thi trước đó của chính anh.

Ở phong cách âm nhạc thính phòng, với chủ đề Thể loại tác phẩm Việt Nam, cả 4 thí sinh đều chọn những bài hát quen thuộc, trong đó có những ca khúc đi cùng năm tháng được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Lan Quỳnh (SBD 09) chọn ca khúc Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh) với phần trình diễn khá thú vị. Sau những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả bởi các ca khúc nước ngoài, lần này Lan Quỳnh cho thấy cô cũng thể hiện tương đối thành công bài hát Việt Nam.

Nông Thị Anh Thơ mang đến làn gió tươi mới qua ca khúc Hát đợi anh về

btc

Nguyễn Thị Thu Lương (SBD 16) chọn nhạc phẩm quen thuộc: Cô gái vót chông (lời thơ Mô Lô Y Choi, nhạc Hoàng Hiệp). Với giọng hát sáng, khỏe và nền tảng kỹ thuật tốt, Thu Lương thể hiện khá tròn trịa bài hát này.

Nông Thị Anh Thơ (SBD 01) mang đến một làn gió tươi mới qua ca khúc Hát đợi anh về (Xuân Thủy); và Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) đã thể hiện giọng hát đẹp và bay bổng của mình qua ca khúc Em là hoa pơ lang (Đức Minh).

Đến với phong cách âm nhạc dân gian - chủ đề Thể loại tác phẩm dân gian đương đại, các thí sinh như “cá gặp nước” bởi họ đều là những giọng hát có ưu thế về thể loại này.

Đặng Thị Thùy Dương với ca khúc Cũng một con đò

btc

Minh Ngọc (SBD 07) có phần trình diễn được đánh giá là nổi bật khi thể hiện ấn tượng Mênh mang một khúc sông Hồng (sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ Phó Đức Phương). Nguyễn Thị Thu An (SBD 02) gợi nhớ đến “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê (Á quân Sao Mai 2003) khi mashup 3 ca khúc Giọt sương bay lên, Giếng làng, Gió mùa về của Nguyễn Vĩnh Tiến và Lê Minh Sơn. Nguyễn Thị Nga thể hiện Đêm ả đào (Phú Quang) với nhiều tiến bộ so với đêm thi thứ nhất. Đặng Thị Thùy Dương (SBD 11) chọn Cũng một con đò (Phó Đức Phương), trình bày khá tốt tác phẩm này. Mai Thu Hương (SBD04) thể hiện một tác phẩm mới của nhạc sĩ Minh Dương - Má lúm đồng tiền.

Đêm thi thứ 2 còn có sự xuất hiện của những khách mời: Đào Tố Loan – quán quân Sao Mai 2011 và Hoàng Hồng Ngọc - quán quân Sao Mai 2015, Thu Thủy - quán quân Sao Mai 2017, với các tiết mục ấn tượng cùng giọng hát nội lực theo thời gian.

Kết thúc đêm thi thứ 2 - chung kết Sao Mai 2022, 5 thí sinh phải dừng bước là: Vũ Đức Anh, Lê Huyền Anh (phong cách nhạc nhẹ), Thu Lương (phong cách thính phòng), Nguyễn Thị Nga, Mai Thu Hương (phong cách dân gian).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.