0
Đến Yang Bay, ngoài việc thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ của vùng rừng hãy còn hoang sơ này, du khách còn được tận hưởng món “đặc sản” tại đây qua các loại nhạc cụ bằng tre nứa rất độc đáo của người Raglai.
0
Người hát sẽ sử dụng chiếc cốc làm nhạc cụ thay vì dùng đàn hay các loại nhạc cụ khác.
0
Một nhóm nghệ sĩ người Áo mới đây đã gây ngạc nhiên lẫn thích thú cho khán giả khi chế tác rau củ tươi thành nhiều loại nhạc cụ.
0
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện trong một ngôi mộ cổ ở miền trung nước này 3 cây sáo làm từ xương chim.
0
Ông Mấu Xuân Điệp (62 tuổi, dân tộc Raglai, ở thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, H.Khánh Sơn), hiện là người hiếm hoi của tỉnh Khánh Hòa tự chế tác được đàn chapi và chơi được trọn vẹn 6 làn điệu của loại nhạc cụ này. Với đam mê, ông Điệp đang góp phần níu giữ một nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
0
Một người vào cửa hàng nhạc cụ. Chủ cửa hàng hỏi:
0
(TNO) Là ngôi sao của các bài hát, những vở kịch và thậm chí màn bạc trong hơn 100 năm qua, nay tháp Eiffel lại trở thành một... nhạc cụ.
0
Được đào tạo âm nhạc trước 7 tuổi có ảnh hưởng đáng kể đến các phần của não bộ liên quan đến khả năng hoạch định và vận động.
0
Có lẽ hiếm có người nghệ sĩ nào đam mê tìm tòi để sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo như Mai Đình Tới. Chẳng thế mà cuối năm 2012, Trung tâm Kỷ lục châu Á đã trao bằng xác nhận anh là Nghệ sĩ có nhiều nhạc cụ tự chế nhất châu Á…
0
(TNO) Một nhà đấu giá của Anh cho biết ông đã tìm thấy chiếc vĩ cầm do nhạc trưởng của tàu Titanic chơi trước khi con tàu bị chìm vào năm 1912.
0
Nếu bạn có ý định cho con trẻ học một nhạc cụ nào đó, bạn nên cho trẻ học sớm một chút.
0
Nhìn không khác gì cái ghế nhưng mang lại những âm thanh diệu kỳ, vì vậy trống cajon đang trở thành sự lựa chọn của những bạn trẻ yêu thích âm nhạc.
0
Tổ hợp sân khấu - nhạc cụ do nghệ sĩ Mai Đình Tới thiết kế, được làm hoàn toàn bằng các loại ống nhựa PVC lớn nhỏ sẽ nhận Bằng công nhận kỷ lục châu Á (ảnh).
0
Sẽ khó để tìm tiết mục nổi bật nhất trong đêm chung kết đầu tiên của Vietnam’s got talent, vừa diễn ra tối qua 22.4, bởi mỗi thể loại, mỗi thí sính/nhóm thí sinh đều thể hiện hết mình và tạo nên những cuốn hút riêng với người xem.
0
Chương trình Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản, do Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp Học viện m nhạc quốc gia tổ chức, diễn ra vào 20 giờ ngày 14.2 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.