Nhà vô địch IBF châu Á Đinh Hồng Quân học được gì từ ‘cỗ máy knock-out’ Esquiva Falcao?

11/10/2022 11:38 GMT+7

Đinh Hồng Quân vừa được CLB chủ quản là Cocky Buffalow tổ chức trận đấu giao hữu (sparring) với tay đấm nổi tiếng của Brazil Esquiva Falcao, sự kiện diễn ra vào tối 9.10 tại TP.HCM. Hồng Quân đội mũ bảo hộ màu xanh, Esquiva Falcao dùng mũ màu đen.

Hồng Quân là tay đấm hạng nhẹ (lightweight), cân nặng trong khoảng 66-70 kg. Trong khi đó Esquiva Falcao thuộc hạng bán trung (midweight), cân nặng trong khoảng 77-84 kg, võ sĩ người Brazil sở hữu thành tích thượng đài rất ấn tượng với 30 trận toàn thắng (trong đó có đến 20 trận thắng bằng knock-out), từ đó anh còn được gọi là ‘cỗ máy knock-out’. Cũng dễ hiểu khi trong 3 lượt đấu, tay đấm người Brazil chiếm ưu thế hơn hẳn.

Cuối tháng 4.2022, thi đấu ấn tượng trong trận đấu kéo dài 10 hiệp trước Delmar Pellio, Đinh Hồng Quân trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành chiếc đai IBF châu Á thuộc Liên đoàn quyền Anh thế giới.

Cuối tháng 7.2022, Quân tiếp tục để lại ấn tượng mạnh, tay đấm sinh năm 1998 đã đánh bại người thách đấu đến từ Philippines Jules Victoriano để có lần thứ nhất bảo vệ thành công đai vô địch IBF châu Á hạng Lightweight.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.