Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023:

Nhà vô địch AFF Cup kỳ vọng vào giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

12/03/2023 07:57 GMT+7

Thủ quân đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Minh Phương hy vọng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ phát hiện được những tài năng để đóng góp cho các đội tuyển quốc gia.

Lễ khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023 có sự xuất hiện của 2 nhân vật đặc biệt từ khán đài. Theo đó, 2 cựu ngôi sao đội tuyển Việt Nam là Trần Minh Chiến và Nguyễn Minh Phương đã góp mặt để theo dõi và động viên các cầu thủ sinh viên.

Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi tiền vệ Nguyễn Minh Phương cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp trưởng thành từ bóng đá học đường. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, cựu ngôi sao đội tuyển Việt Nam thi đại học nhưng không đậu. Tuy nhiên, việc thi rớt đại học đã đưa cuộc đời của cựu tiền vệ sinh năm 1980 bước sang một trang mới hoàn toàn.

Nhà vô địch AFF Cup kỳ vọng vào giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Hai cựu ngôi sao đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Minh Phương (áo xanh đậm) và Trần Minh Chiến (bìa phải) tặng hoa động viên các đội bóng dự VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

NHẬT THỊNH

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: Mong phát hiện thêm nhiều tài năng từ sinh viên

Trong sự nghiệp, Minh Phương từng khoác áo các CLB Cảng Sài Gòn, Long An và Đà Nẵng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh đã để lại hình ảnh khó quên trong lòng người hâm mộ với đường chuyền quyết định từ chấm đá phạt để Lê Công Vinh đánh đầu ngược tung lưới đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Qua đó, đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch của bóng đá Đông Nam Á.

Chứng kiến không khí sôi động của ngày khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương chia sẻ: “Giải đấu quy mô như thế này tạo sân chơi rất bổ ích cho các bạn trẻ và tạo hiệu ứng tốt cho cộng đồng. Những sân chơi như thế này sẽ đưa nhiều người gắn kết với nhau hơn, đặc biệt là những bạn sinh viên từ các trường, các vùng miền khác nhau và từ đó giúp phong trào bóng đá ngày càng mạnh”.

Nhà vô địch AFF Cup kỳ vọng vào giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Phương là cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường

NHẬT THỊNH

'Nóng' từ lễ khai mạc vòng chung kết: 12 đội chính thức nhập cuộc

Nhà vô địch AFF Cup 2008 hy vọng qua giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam, sẽ có nhiều tài năng được “bước ra ánh sáng” và xuất hiện trong thành phần các đội tuyển quốc gia. “Từ bóng đá sinh viên đến bóng đá chuyên nghiệp rất gần. Tôi muốn sau giải đấu này, chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều tài năng, không chỉ riêng cho bóng đá sinh viên, mà cho cả đội U.23 hoặc đội tuyển Việt Nam nữa. Trước mắt, các bạn sinh viên còn có cơ hội tiếp cận gần hơn với môi trường bóng đá chuyên nghiệp như hạng nhất hoặc V-League”, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam cho biết.

Sau lễ khai mạc, Nguyễn Minh Phương đã nán lại để xem trận đấu đầu tiên của VCK toàn quốc giữa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp đội Trường ĐH Tây Nguyên. Cựu tuyển thủ Việt Nam đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn của giải. “Tôi thấy các bạn sinh viên thi đấu rất hăng say, nhiệt tình. Cơ bản kỹ thuật của các bạn rất tốt. Phải nói thật, thời của tôi không được tốt như bây giờ. Các bạn sinh viên bây giờ được đào tạo trong môi trường tốt, có điều kiện cơ sở vật chất khang trang”, Minh Phương bộc bạch.

Nhà vô địch AFF Cup kỳ vọng vào giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 11.3: Chủ nhà thắng dễ ngày ra quân | Lại có siêu phẩm

Nhà vô địch AFF Cup kỳ vọng vào giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.