Nhà vô địch 400 m rào châu Á tái xuất

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/07/2019 09:28 GMT+7

Nhà vô địch 400 m rào châu Á 2017 Nguyễn Thị Huyền bất ngờ trở lại thi đấu tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM khởi tranh hôm nay (17.7) trên sân Thống Nhất.

Nhắc đến cô gái 26 tuổi quê Nam Định Nguyễn Thị Huyền, làng điền kinh VN đều khen ngợi tài năng thuộc dạng hiếm có khi đoạt cú đúp HCV 400 m, 400 m rào SEA Games 2015 và HCV 400 m rào châu Á. Ở SEA Games 2017, Huyền đoạt cú ăn ba với HCV 400 m, HCV
400 m rào và HCV 4 x 400 m. Cô cũng góp mặt ở giải đấu điền kinh lớn nhất hành tinh Olympic Rio 2016. Thành tích của Huyền ở cự ly 400 m, 400 m rào đều rất ấn tượng, vì thế không bất ngờ khi trong thời gian đỉnh cao 2015 - 2017, cô được Tổng cục TDTT đầu tư trọng điểm cho mục tiêu Olympic, ASIAD.
Tài năng là thế nhưng Nguyễn Thị Huyền cũng có không ít thăng trầm, như khi đang ở đỉnh cao sau SEA Games 2015, cô sa sút phong độ đúng vào Olympic 2016, trước nguy cơ bị loại khỏi tuyển QG. Cũng thời điểm đó cô bất ngờ lấy chồng rồi trở lại mạnh mẽ ở SEA Games 2017 với thành tích còn ấn tượng hơn năm 2015, mà đỉnh cao là tấm HCV châu Á. Là mũi nhọn số 1 của điền kinh VN cho ASIAD 2018 nhưng đùng một cái Huyền tuyên bố giã từ sự nghiệp để sinh con.
Những tưởng cô gái vàng điền kinh VN sẽ chia tay vĩnh viễn đường chạy để chuyển sang làm HLV sau khi sinh con, nhưng Nguyễn Thị Huyền bất ngờ tái xuất ở giải điền kinh quốc tế TP.HCM, chỉ 10 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng. Huyền cho biết khoảng 4 tháng sau khi sinh cô bắt đầu tập trở lại, đến nay đã cảm giác tốt dần lên, chưa đạt phong độ như thời đỉnh cao nhưng hy vọng thông số thành tích ổn. Lần trở lại này, Nguyễn Thị Huyền cũng khát khao thể hiện mình nhằm được tuyển chọn trở lại vào tuyển điền kinh VN dự tranh SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines. Với cô gái cá tính và đầy nội lực như Nguyễn Thị Huyền, khả năng làm nên bất ngờ không nhỏ.
Được biết, để tham dự giải quốc tế TP.HCM, Nguyễn Thị Huyền phải gửi con về Lạng Sơn nhờ bên nội chăm sóc. Chồng cô, vốn là giảng viên môn điền kinh ở Trường đại học Từ Sơn (Bắc Ninh), cũng ủng hộ cô quay trở lại với đam mê.

Nhiều “sao” vắng mặt ở giải điền kinh quốc tế TP.HCM

Do bận tập huấn tại Nhật Bản nên nhiều tuyển thủ hàng đầu điền kinh VN như Quách Thị Lan (400 m, 400 m rào), Lê Tú Chinh (100 m,
200 m)… vắng mặt tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2019. Giải thu hút 500 VĐV đến từ 9 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài, trong đó các nước khu vực Đông Nam Á đều cử lực lượng mạnh nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra cuối năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.