Nhà vệ sinh miễn phí vẫn thu tiền ở Nha Trang

27/06/2017 14:02 GMT+7

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra phản ảnh của du khách về việc phải trả tiền khi sử dụng nhà vệ sinh miễn phí đặt ở công viên bờ biển phía đông đường Trần Phú, đoạn đối diện đường Tuệ Tĩnh.

Trước đó, nhiều du khách phản ảnh đến Thanh Niên khi vào nhà vệ sinh miễn phí nói trên thì mỗi người phải trả 5.000 đồng. Anh Trần Minh, một du khách đến từ TP.HCM, nói: “Tôi chưa kịp vào trong thì một người đàn ông ngồi trên võng mắc bên hông nhà vệ sinh yêu cầu đưa 5.000 đồng mới được sử dụng toilet”.
Trưa 23.6, khi chúng tôi bước vào nhà vệ sinh nói trên, cũng có người đòi thu 5.000 đồng. Chúng tôi hỏi: “Tại đây ghi toilet miễn phí sao lại thu tiền?”. Một người đàn ông trung niên nói: “Chỉ miễn phí cho mấy người già tập dưỡng sinh buổi sáng thôi”.
Khi chúng tôi hỏi: “Anh ở đơn vị nào?”, thì người này chỉ nói là “coi giúp bà chị”.
Ông Khánh cho biết thêm nhà vệ sinh tại đây vận hành theo mô hình xã hội hóa, UBND TP.Nha Trang giao cho một doanh nghiệp cử người trông coi, dọn dẹp. Việc thu phí chỉ áp dụng khi khách sử dụng dịch vụ tắm nước ngọt, còn đi vệ sinh là miễn phí.
UBND TP.Nha Trang sẽ cho mời các bên liên quan lên làm việc, để chấn chỉnh, có hướng xử lý. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.