Nhà văn người Mỹ đầu tiên đoạt giải Man Booker

27/10/2016 07:55 GMT+7

Paul Beatty đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà văn người Mỹ đầu tiên giành được giải thưởng văn học danh giá Man Booker với tác phẩm châm biếm sâu cay về nạn phân biệt chủng tộc mang tựa đề The Sellout.

Vượt qua hàng loạt cái tên uy tín trên diễn đàn văn học thế giới, nhà văn Paul Beatty đã xuất sắc mang về cho đất nước cờ hoa giải thưởng văn học danh giá Man Booker 2016 với tiểu thuyết The Sellout. Ông cũng là người Mỹ đầu tiên có được vinh dự này.
Nhận giải từ bà Camilla, nữ công tước xứ Cornwall tại tòa nhà Guildhall ở thủ đô London, Anh vào tối 25.10 (giờ địa phương), Paul Beatty chia sẻ: “Tôi thừa nhận đây là một cuốn tiểu thuyết vừa khó viết, lại khó đọc. Nhưng mỗi người sẽ tìm thấy một khía cạnh riêng về câu chuyện. Tác phẩm đầy ắp sự thật và rất hài hước”.
The Sellout có bối cảnh tại vùng ngoại ô Dickens ở Los Angeles, Mỹ, xoay quanh nhân vật tên Bonbon, một người Mỹ gốc Phi từng bị xét xử tại Tòa án Tối cao Mỹ vì cố gắng phục hồi lại chế độ nô lệ và sự phân biệt chủng tộc tại một trường trung học trong vùng.
Nhà văn người Mỹ đầu tiên đoạt giải Man Booker 1
6 nhà văn lọt vào danh sách đề cử chung khảo của Man Booker năm nay (Paul Beatty ngoài cùng bên trái) Ảnh: Reuters
Dù bị chính tác giả nhận định rằng tác phẩn thuộc loại “khó tiêu” nhưng tác gia Amanda Foreman, Chủ tịch Ban giám khảo giải Man Booker năm nay lại cho rằng đây chính là điểm tuyệt vời của The Sellout: “Tiểu thuyết thì không nên dễ dãi. Và sự thật thì hiếm khi đẹp đẽ. Cuốn truyện xoáy sâu vào những vấn đề nhức nhối với văn phong cực kỳ hóm hỉnh và phong cách viết mà tôi chưa từng thấy kể từ sau Jonathan Swift hay Mark Twain”.
Bà Amanda Foreman nhận định cuốn sách “động chạm đến những điều cấm kỵ nhất của xã hội Mỹ” và “là một tác phẩm kinh điển nhưng mang đầy tính thời sự của một bản tin nóng”.
Được sáng lập từ năm 1969, giải Man Booker ban đầu chỉ được trao cho các nhà văn người Anh, Cộng hòa Ireland và khối Thịnh vượng chung châu Âu. Năm 2014, giải thưởng bắt đầu mở rộng tới các nhà văn không phải người Anh nhưng có sách viết bằng tiếng Anh. Người đoạt giải sẽ nhận được số tiền thưởng 50.000 bảng Anh (tương đương hơn 1,3 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.