Nhà văn Lê Văn Nghĩa và nhà thơ Lê Minh Quốc cùng lên chức... chủ tịch

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/03/2021 16:32 GMT+7

Hội Nhà văn TP.HCM vừa ra mắt các hội đồng chuyên môn (nhiệm kỳ 2020 - 2025): Hội đồng thơ, Hội đồng văn, Hội đồng lý luận - phê bình. Trong đó, nhà văn Lê Văn Nghĩa và nhà thơ Lê Minh Quốc “ẵm" 2 chức chủ tịch.

Từ khi trúng cử Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Bích Ngân tiếp tục đưa Hội Nhà văn TP.HCM thành một tập thể gắn kết và lớn mạnh với nhiều ban, hội đồng chuyên môn cùng những hoạt động mở màn đầy xôm tụ.
Đầu tiên là dịp 8.3 với sự ra mắt Ban Nhà văn nữ (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 6 thành viên do nhà thơ Huệ Triệu làm Trưởng ban, hai nhà thơ Trần Mai Hường và Trần Thị Thắng làm Phó ban, cùng các ủy viên: nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy, nhà thơ Võ Miên Trường, nhà văn Võ Thu Hương.

Hội đồng thơ do nhà thơ Lê Minh Quốc làm Chủ tịch (thứ 5 từ phải qua) vừa ra mắt

Hội Nhà văn TP.HCM lại tiếp tục làm mới khi “mời” được nhà thơ Lê Minh Quốc làm Chủ tịch Hội đồng thơ; Phó chủ tịch là nhà thơ Trương Nam Hương; 3 ủy viên gồm nhà thơ Cao Xuân Sơn, nhà thơ Thu Nguyệt và nhà thơ Đinh Thị Thu Vân. Chủ tịch Hội đồng văn là nhà văn Lê Văn Nghĩa; Phó chủ tịch Cao Chiến và 3 ủy viên: nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, nhà văn Lại Văn Long và nhà văn Phan Hồn Nhiên. Chủ tịch Hội đồng lý luận và phê bình do nhà văn Bùi Thanh Truyền đảm trách cùng Phó chủ tịch là nhà văn Võ Văn Nhơn; 3 ủy viên gồm nhà văn Nhật Chiêu, nhà văn Đào Lê Na và nhà văn Bùi Mạnh Nhị.
Nhiệm kỳ này, Hội Nhà văn TP.HCM đã tập hợp được những tên tuổi:  nhà văn Lê Văn Nghĩa, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Phan Hồn Nhiên, nhà văn Nhật Chiêu… để trao chức. Chia sẻ về nhiệm vụ mới, nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết Hội đồng thơ sẽ nỗ lực đồng hành cùng các nhà thơ trong việc giới thiệu, quảng bá đưa tác phẩm thơ chất lượng đến bạn đọc, từ đó có những đánh giá chính xác, tôn vinh những tác phẩm xứng đáng để không bỏ sót những bài thơ hay dễ chìm giữa dòng chảy thông tin bộn bề hiện nay. Còn nhà văn Lê Văn Nghĩa chia sẻ rằng, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng văn hiện nay cũng không đơn giản, phải đọc thật nhiều để không bỏ lỡ những giọng văn hay, có đề cử chính xác những tác phẩm đáng đọc đến với công chúng.

Ra mắt Chủ tịch Hội đồng Lý luận và phê bình do nhà văn Bùi Thanh Truyền làm Chủ tịch

Ảnh: Hội Nhà văn TP.HCM

Còn nhà thơ Cao Xuân Sơn thì rút ruột: “41 năm ở TP.HCM, 20 năm trong Hội Nhà văn TP.HCM nhưng đây là lần đầu tham gia hội đồng. Cũng bởi vì tính cách không thích va chạm, mà việc ở Hội đôi khi không tránh khỏi thị phi. Tuy nhiên, vì tình cảm với một số anh em và cũng vì thấy nhiều đàn anh của mình vẫn hết lòng cống hiến, mình "khôn ngoan" mãi cũng không được, nên tham gia Hội đồng thơ. Chỉ hy vọng với sự công tâm, công bằng, hội đồng sẽ làm việc hết mình".
Đánh giá cao tâm huyết và sự nhiệt tình của các thành viên ở 3 hội đồng chuyên môn, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - nhà văn Bích Ngân cho biết ngay sau khi thành lập, Hội đồng lý luận -  phê bình đã có việc bắt tay ngay, đó là làm một cuốn sách về nghề văn.
"Tiếc là thời điểm này chưa xây dựng được Hội đồng dịch thuật, trong khi công tác dịch thuật ở TP.HCM đã khá mạnh, có nhiều thành viên. Quan trọng nữa, các hội đồng chuyên môn khi đi vào hoạt động, các thành viên sẽ thực hiện công việc với tâm thế "công tâm, công bằng và sạch" như nhà thơ Cao Xuân Sơn - thành viên Hội đồng thơ đã cam kết", Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.