Nhà trường để bàn học sinh tự kỷ vào phòng vệ sinh

22/09/2019 15:48 GMT+7

Một học khu thuộc bang Washington (Mỹ) đang bị chỉ trích vì đặt bàn của một học sinh mắc chứng tự kỷ vào phòng vệ sinh sau khi phụ huynh đề nghị nhà trường sắp xếp cho con một chỗ ngồi yên tĩnh.

Đài phát thanh KOMO hôm 21.9 dẫn lời người mẹ tên Danielle Goodwin cho hay bà đã thảo luận với giáo viên về trường hợp của con trai 11 tuổi bị mắc chứng tự kỷ.
Tuy nhiên, khi họ đến trường THCS Whatcom Middle ở thành phố Bellingham trong tuần này, gia đình bất ngờ khi phát hiện bàn của con nằm trong phòng vệ sinh.
“Tôi sốc đến nỗi phải lấy điện thoại để chụp lại cảnh tượng trước mắt”, bà Goodwin kể lại.
Theo hình ảnh được người mẹ chia sẻ trên Facebook, chiếc bàn của người con được gắn phía trên bồn cầu, còn ghế nằm cạnh bồn rửa mặt.
Lý do được phía nhà trường đưa ra là phòng vệ sinh này không được sử dụng nên chẳng có vấn đề gì khi chuyển bàn của học sinh vào đó. Học khu trường công Bellingham cũng đồng tình với sự sắp xếp của nhà trường.
Bên cạnh chứng tự kỷ, học sinh còn mắc chứng rối loạn tự miễn, thêm một lý do không thể ngồi học trong phòng vệ sinh, dù nó đã ngưng sử dụng, theo người mẹ.
Luật sư Shannon McMinimee cho hay bà đại diện gia đình chuẩn bị đâm đơn kiện THCS Whatcom Middle và học khu vì hành vi “lăng mạ, xúc phạm” phẩm giá học sinh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.