Nhà Trắng trấn an quốc hội Mỹ về tin đồn sa thải công tố viên Mueller

19/03/2018 10:33 GMT+7

Luật sư của Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Donald Trump chưa từng cân nhắc hoặc thảo luận về khả năng cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra chiến dịch bầu cử 2016.

Thông tin trên từ luật sư Ty Cobb của Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh ông Trump trước đó trong ngày 19.3 lên Twitter chỉ trích cuộc điều tra của ông Mueller về nghi vấn Nga tìm cách can thiệp vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, theo Reuters cùng ngày.
Sau khi đọc thông tin từ tài khoản Twitter của ông Trump khi nhà lãnh đạo đang trên đà cách chức hàng loạt quan chức cấp cao, từ ngoại trưởng đến phó giám đốc FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ), các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đồng loạt lên tiếng cảnh báo chủ nhân Nhà Trắng hãy để yên cho công tố viên Mueller làm tròn phận sự của mình.
Thượng nghị sĩ Jeff Flake cho rằng Tổng thống Trump đang có ý định sa thải ông Mueller. Còn thượng nghị sĩ Lindsey Graham cảnh báo nếu ông Trump thật sự muốn làm như thế, “thời khắc cáo chung của nhiệm kỳ tổng thống đã bắt đầu”.
AshLee Strong, phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, cho biết: “Ông Mueller và đồng sự nên được phép làm công việc của mình”.
Trong các dòng tweet hồi cuối tuần qua, Tổng thống Trump cáo buộc giới lãnh đạo FBI về các tội lừa dối, tham nhũng và tuồn thông tin ra ngoài. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc cuộc điều tra về sự liên can của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ không gì khác hơn là một trò săn lùng, đàn áp nhuốm màu sắc chính trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.