Nhà Trắng đưa ra phát biểu mới nhất về quan hệ Mỹ - Trung

Khánh An
Khánh An
08/03/2023 08:20 GMT+7

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Nhà Trắng nhận thấy không có sự thay đổi nào trong quan hệ với Trung Quốc.

Nhà Trắng đưa ra phát biểu mới nhất về quan hệ Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby

AFP

Hãng Reuters ngày 8.3 đưa tin Nhà Trắng bác bỏ luận điệu của Trung Quốc cho rằng Washington có nguy cơ đối đầu với Bắc Kinh, đồng thời nói rằng Mỹ không tìm kiếm mâu thuẫn và thấy rằng không có sự thay đổi trong quan hệ song phương.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington muốn cạnh tranh chiến lược chứ không muốn mâu thuẫn với Trung Quốc.

"Chúng tôi nhắm đến cạnh tranh và chiến thắng cuộc cạnh tranh đó với Trung Quốc, nhưng chúng tôi tuyệt đối muốn giữ nó ở cấp độ đó", ông nhấn mạnh.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột nếu Mỹ không thay đổi thái độ

Quan chức này cho biết Mỹ tôn trọng "chính sách một Trung Quốc" và không muốn thấy sự thay đổi đối với hiện trạng liên quan Đài Loan.

Ngoài ra, ông Kirby kêu gọi Trung Quốc không viện trợ quân sự cho Nga để tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã chỉ trích Mỹ gay gắt, cảnh báo "xung đột và đối đầu" sẽ xảy ra nếu Mỹ "không hãm phanh".

Phát biểu được ông Tần đưa ra trong một cuộc họp báo bên lề kỳ họp của Nhân Đại (quốc hội Trung Quốc) vào ngày 7.3.

Nhắc lại vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc gần đây, ông Tần nói rằng nhận thức và quan điểm của Mỹ về Trung Quốc đang bị "bóp méo nghiêm trọng".

"Họ coi Trung Quốc là đối thủ chính và là thách thức địa chính trị lớn nhất. Giống như việc chiếc cúc áo đầu tiên bị cài sai, điều này đã khiến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đi chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo hợp lý và lành mạnh", ông trả lời câu hỏi của một phóng viên trong cuộc họp báo diễn ra ngày 7.3, theo Tân Hoa xã.

"Nếu Mỹ không hãm phanh và tiếp tục đi sai đường, cho dù có thêm bao nhiêu hàng rào bảo vệ đi nữa cũng không tránh được chuyện trật bánh lật xe, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột và đối đầu", ông Tần cảnh báo.

Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp chỉ trích Mỹ, phương Tây kiềm tỏa Trung Quốc


Tham dự phiên họp ngày 6.3 của các cố vấn chính trị thuộc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (hay còn gọi là Chính hiệp) khóa 14 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu ý rằng các nước phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đã cố kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, mang đến những thách thức khó khăn chưa từng có đối với sự phát triển của Trung Quốc, theo tờ China Daily hôm nay 7.3.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7.3 đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về chiến sự ở Ukraine và những thách thức từ Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về hợp tác song phương ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indoe-Pacific) và về chuyển đổi năng lượng sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.