Nhà Trắng công bố biện pháp chống kỳ thị người gốc Á

01/04/2021 07:30 GMT+7

Mỹ hôm qua (giờ Việt Nam) đã công bố một loạt biện pháp đối phó tình trạng bạo lực chống người gốc Á đang gia tăng, theo Reuters.

Các biện pháp bổ sung bao gồm thiết lập sáng kiến tại Bộ Tư pháp để xử lý các tội phạm chống người gốc Á, trích 49,5 triệu USD từ gói cứu trợ Covid-19 chi cho các chương trình cộng đồng giúp đỡ nạn nhân; thiết lập đơn vị đặc trách chống lại tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc Á trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe...

Kẻ đánh đập dã man cụ bà gốc Á ở New York từng ngồi tù vì giết mẹ

Động thái trên của Nhà Trắng diễn ra vào thời điểm cảnh sát TP.New York (NYPD) thông báo đã bắt được nghi phạm trong vụ tấn công dã man một phụ nữ gốc Á 65 tuổi tại vỉa hè thuộc khu Manhattan hôm 29.3.
Kẻ hành hung là Brandon Elliot, 38 tuổi, đang bị quản chế trọn đời vì dùng dao đâm mẹ khi mới 19 tuổi. NYPD đã truy tố nghi phạm về các tội danh, trong đó có tấn công vì động cơ thù ghét. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.