Nhà Trắng chỉ trích Trung Quốc trả đũa thương mại

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/04/2018 10:02 GMT+7

Nhà Trắng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hoạt động thương mại không công bằng sau khi Bắc Kinh công bố quyết định áp thuế hàng nhập khẩu trả đũa Mỹ ngày 2.4.

Trung Quốc ngày 2.4 đánh thuế 15% và 25% với tổng cộng 128 mặt hàng nhập từ Mỹ như thịt heo, trái cây... nhằm đáp trả việc Tổng thống Donald Trump hồi tháng 3 tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép.
Người phát ngôn Nhà Trắng Lindsay Walters cùng ngày tuyên bố việc trợ giá và sản xuất quá mức của Trung Quốc là “nguyên nhân gốc rễ gây khủng hoảng về thép”.
Bộ Thương mại Trung Quốc giải thích hành động của mình là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và cân bằng thất thoát do mức thuế cao của Mỹ gây ra. Đáp lại, bà Walters tuyên bố Trung Quốc cần chấm dứt “những hoạt động thương mại không công bằng đang gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ và bóp méo thị trường toàn cầu”.
Giới quan sát đang lo ngại căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh thương mại và gây nhiều hệ lụy tiềm tàng.
Trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 2.4 về động thái tiếp theo của Mỹ sau khi Trung Quốc áp thuế đối với 3 tỉ USD hàng hóa, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng Mỹ sẽ không trả đũa vì điều đó sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Theo ông Navarro, Tổng thống Trump cam kết áp dụng những biện pháp nhằm cân bằng môi trường thương mại giữa 2 nước.
Theo dự kiến, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ trong tuần này sẽ công bố thuế suất cụ thể đối với nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc sau quyết định áp thuế ngày 22.3 của Tổng thống Trump. Tổng giá trị hàng hóa bị ảnh hưởng có thể lên đến 60 tỉ USD và những mặt hàng công nghệ cao nhiều khả năng là đối tượng bị tăng thuế, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.