Nhà Trắng căng mình vì căng thẳng biên giới Mỹ tại Texas

Khánh Như
Khánh Như
31/01/2024 06:22 GMT+7

TP.Eagle Pass (bang Texas, Mỹ) đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận ngày càng gay gắt giữa chính quyền tiểu bang và chính phủ liên bang về cách giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

Tiểu bang căng thẳng với liên bang

Đài CBS News dẫn các nguồn thạo tin ngày 29.1 cho biết Thượng viện Mỹ đang soạn thảo dự luật nhập cư lưỡng đảng ở biên giới Mỹ - Mexico và cho biết đề xuất này có thể được thông qua trong vài ngày tới. Theo đó, nếu được chấp thuận, luật sẽ trao cho Tổng thống Joe Biden quyền tạm dừng quá trình xử lý tị nạn trong bối cảnh số lượng người vượt biên bất hợp pháp tăng đột biến.

Nhà Trắng căng mình vì căng thẳng biên giới Mỹ tại Texas- Ảnh 1.

Hàng rào dây thép gai dùng để ngăn người di cư vào Mỹ

REUTERS

Mặc dù nội dung dự luật vẫn chưa được hoàn thiện, Tổng thống Mỹ Biden đã nêu một số điểm chính trong lần xuất hiện gần đây ở bang South Carolina. Theo đó, các đề xuất bao gồm việc tăng cường thêm 1.300 đội tuần tra biên giới và 375 "thẩm phán" để đánh giá xem ai đủ điều kiện để vào Mỹ, Đài CNN đưa tin. Ông Biden trước đó nói rằng nếu luật được ban hành, chính phủ sẽ đóng biên giới ngay lập tức và xử lý tình hình hỗn loạn.

Trong khi đó, thế bế tắc ở Texas vẫn chưa được tháo gỡ, theo tờ The Hill. Thống đốc bang này là ông Greg Abbott, thành viên đảng Cộng hòa, vẫn bất chấp các chỉ thị của Tòa án tối cao cho phép lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ (USBP) cắt hoặc dỡ bỏ hàng rào dây thép gai ở công viên Shelby thuộc Eagle Pass. Thay vào đó, chính quyền bang tăng cường thiết lập các rào chắn để cản trở dòng người vượt biên vào Mỹ. Theo thống đốc này, Texas có quyền tự vệ trước điều mà ông gọi là "sự thụ động" của giới chức liên bang đối với "sự xâm lấn" của người nhập cư.

Những người ủng hộ ông Abbott ngày một tăng. Chủ tịch Hạ viện bang Arizona Ben Toma là thành viên mới nhất gia nhập liên minh gồm 27 bang ủng hộ Texas trong căng thẳng với chính phủ, theo Đài KTAR News. Ông Toma đã gửi một văn bản đến ông Biden để thể hiện sự ủng hộ đối với Texas. Ngoài ra, cựu Tổng thống Donald Trump cũng được cho là đang ủng hộ Thống đốc Texas, khi ông phát biểu ẩn ý trong một cuộc vận động tranh cử gần đây rằng ông "thà không có luật còn hơn đưa ra một luật tồi tệ".

Bế tắc kéo dài

Sự bế tắc hiện tại của chính quyền Texas với chính phủ liên bang đã khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu ông Abbott có tán thành và ủng hộ thỏa thuận nhập cư của Thượng viện nếu dự luật này được thông qua hay không. Điều này cũng khiến nhiều người lo ngại về "tiền lệ xấu" trong tương lai.

Ngoài ra, động thái của chính quyền Texas cũng sẽ cản trở nỗ lực thuyết phục quốc hội thông qua các khoản viện trợ quân sự cho nước ngoài mà ông Biden đang tiến hành. Phe Cộng hòa vẫn nỗ lực chặn đề xuất viện trợ Ukraine và Israel để gây sức ép, yêu cầu chính phủ mạnh tay hơn trong việc siết chặt dòng người nhập cư từ Mexico.

Giới chuyên môn đã có những tranh luận về động thái của chính quyền Texas. Theo ông Jeffrey Kahn, giáo sư và chuyên gia luật hiến pháp Trường Luật SMU Dedman (Mỹ), ông Abbott "dường như đã quên rằng ông là thống đốc của 1 trong 50 bang chứ không phải "tổng thống của nước cộng hòa Texas"". CBS News dẫn lời chuyên gia này cảnh báo rằng căng thẳng đang tạo ra những vấn đề sâu sắc trong quan hệ giữa chính quyền tiểu bang và liên bang.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng khẳng định rằng vai trò của chính quyền tiểu bang và liên bang trong các vấn đề nhập cư đã được nêu rõ. Theo ông, chính phủ liên bang, chứ không phải các bang, mới là cơ quan chịu trách nhiệm về biên giới quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.