Nha Trang cấm mang động vật nuôi đi dạo bờ biển, tắm biển: Người dân ủng hộ

26/06/2023 14:47 GMT+7

Việc UBND TP.Nha Trang có văn bản cấm mang động vật nuôi đi dạo ở công viên bờ biển, tắm biển không đúng quy định đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ từ phía người dân.

Cấm dắt chó, mèo dạo ở công viên bờ biển, tắm biển

Ngày 26.6, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, cho biết UBND TP vừa có văn bản giao Đội Thanh niên xung kích, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với UBND xã, phường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trường hợp người dân mang theo động vật nuôi đi dạo khu vực công viên, bờ biển không đúng quy định hoặc xuống tắm chung với người dưới biển.

Nha Trang cấm mang động vật nuôi đi dạo ở công viên bờ biển, tắm biển - Ảnh 1.

Một con chó to lớn tại biển Nha Trang

THẾ QUANG

Theo đó, TP giao UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến tận thôn, tổ dân phố về các quy định khi đưa động vật nuôi ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm hoặc phải được xích và có người dắt; các xã, phường có biển thực hiện đặt biển báo “Cấm chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực công viên và tắm chung với người dưới bãi biển”.

Tiếp tục triển khai, yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký nuôi chó, mèo và ký cam kết chấp hành quy định về việc nuôi giữ chó, mèo trong khuôn viên gia đình. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án thành lập đội bắt chó thả rông theo kế hoạch.

TP cũng yêu cầu các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyệt đối không để người dân đưa động vật nuôi ra nơi công cộng không đúng nơi quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm công tác thống kê danh sách hộ nuôi và số lượng chó, mèo tại địa phương… 

Nha Trang cấm mang động vật nuôi đi dạo ở công viên bờ biển, tắm biển - Ảnh 2.

Chó chạy rông trên bờ biển Nha Trang

THẾ QUANG

Trạm Chăn nuôi và Thú y Nha Trang tổ chức tập huấn chuyên môn, kỹ năng bắt chó thả rông cho các thành viên đội bắt chó thả rông của các xã, phường; cử người tham gia hỗ trợ trực tiếp đội bắt chó thả rông của thành phố; phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức, hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh dại; tổ chức giám sát việc tiêm phòng vắc xin dại tại các xã, phường…

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.6

Người dân hoan nghênh

Văn bản nói trên của UBND TP.Nha Trang đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ từ phía người dân. Nhiều người cho rằng việc này phải thực hiện từ lâu để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách khi đi tắm biển.

"Buổi tối ngồi hóng mát mà nghe toàn mùi phóng uế của chó, cảm ơn quy định này đã ban hành để người dân cũng như khách du lịch được trọn vẹn không khí trong lành", chị Thu, một người dân Nha Trang bày tỏ. "Hoan hô, nên cấm việc dắt chó, dắt mèo ra biển phóng uế, chạy tùm lum, có con nít nguy hiểm và tắm biển chung rất mất vệ sinh", chị Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ và cho rằng chính quyền địa phương nên có cơ chế giám sát kỹ, trong đó có việc phạt thật nặng các trường hợp vi phạm, tái vi phạm. 

Nha Trang cấm mang động vật nuôi đi dạo ở công viên bờ biển, tắm biển - Ảnh 3.

Một người dân dẫn chó đi dạo ở công viên bờ biển

THẾ QUANG

Ngoài ra, nhiều người cũng đề nghị TP nên cấm luôn việc thả chó chạy rông trong các khu dân cư. "Nha Trang triển khai nhanh chứ người dân bức xúc lắm, nhiều người cho chó xuống biển và tắm chung với người, nhà không nuôi chó nhưng sáng nào cũng phải dọn phân, nhắc nhở nhiều lần nhưng người nuôi không quan tâm", chị Hoa nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.