Nhà Trắng bác tin đồn Ngoại trưởng Tillerson bị thay thế

01/12/2017 08:15 GMT+7

The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao tiết lộ Nhà Trắng có kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson bằng Giám đốc CIA Mike Pompeo

“Ngoại trưởng Tillerson tiếp tục đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ và toàn bộ nội các vẫn đang tập trung hoàn thành năm đầu tiên thành công vượt bậc của chính quyền của Tổng thống Donald Trump”, theo BBC dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 1.12.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng khẳng định rằng những đồn đoán về việc ông Tillerson bị thay thế “là không đúng”.
Động thái trên diễn ra sau khi tờ The New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao tiết lộ Nhà Trắng đã vạch kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Tillerson bằng Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mike Pompeo trong vòng vài tuần nữa.
Theo các nguồn tin của tờ báo Mỹ, người thay thế vị trí giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) của ông Pompeo sẽ là Thượng nghị sĩ Tom Cotton. Nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Arkansas này là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề an ninh quốc gia. Ông Colton đã tỏ ý sẽ đảm nhận chức vụ nếu được đề nghị, theo các quan chức giấu tên.
Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly là người vạch kế hoạch chuyển giao và đã thảo luận việc này với các quan chức khác. Theo kế hoạch của ông, việc cải tổ đội ngũ an ninh quốc gia sẽ diễn ra vào thời điểm cuối năm hoặc không lâu sau đó.
Quan hệ giữa ông Tillerson và Tổng thống Trump thời gian qua trở nên căng thẳng do bất đồng về nhiều vấn đề, bao gồm thỏa thuận hạt nhân với Iran và việc giải quyết chương trình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Vào đầu tháng 10, truyền thông Mỹ tiết lộ ông Tillerson từng dùng lời lẽ khiếm nhã khi đề cập đến Tổng thống Trump trong một cuộc họp, dẫn đến nhiều đồn đoán về việc ông sẽ từ chức.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo được tổ chức vội vã sau đó, cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Exxon Mobile đã xua tan tin đồn và khẳng định ông không có kế hoạch ra đi.
Về phần mình, Tổng thống Trump từng công khai chỉ trích nỗ lực ngoại giao của ông Tillerson với Triều Tiên là “phí thời gian”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.