Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhập viện vì đột quỵ

31/12/2017 10:18 GMT+7

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bị đột quỵ và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An.

Nhà thơ, nhạc sĩ - "cha đẻ" của các bài thơ và ca khúc nổi tiếng như Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang... đã phải nhập viện cấp cứu vì bị tai biến mạch máu não vào chiều tối 30.12. Người nhà và bạn của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho biết, ông bị đột quỵ khi đang về thăm quê nhà ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Sau khi nghi ông bị tai biến, người thân đã đưa ông đến Bệnh viện huyện Diễn Châu cấp cứu, nhưng do nhận định diễn biến nặng nên sau đó, ông được chuyển lên bệnh viện tỉnh.
Sáng nay (31.12), bác sĩ Nguyễn Văn Thủy, Phó khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An, cho biết nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bị chảy máu não, huyết áp rất cao và diễn biến nặng. Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho ông. Hiện nhà thơ vẫn nhận biết được nhưng bị liệt nửa người, chưa thể nói trước được điều gì.
Bạn bè đến thăm nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tại bệnh viện Ảnh Vân Anh Nguyễn
Nhà báo Nguyễn Ngọc Vượng, bạn thân của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, cho biết nhà thơ vừa làm xong ngôi nhà ở quê để thờ tổ tiên và làm chỗ ở khi ông về quê, dự định sẽ tổ chức mừng nhà mới vào hôm nay (31.12), nếu không phải nhập viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.