Nhà thơ Hữu Thỉnh được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì

29/04/2022 19:35 GMT+7

Theo tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì về những thành tích công tác xuất sắc được ghi nhận trong chiến tranh và hòa bình.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 10 và 11, sinh năm 1942, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Nhà thơ Hữu Thỉnh

P.V

Ông từng tham gia chiến đấu trong lực lượng bộ đội tăng - thiết giáp những năm chiến tranh tại các chiến trường: Khe Sanh, Đường 9-Nam Lào (1970-1971), Quảng Trị (1972), Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1974-1975).

Sau năm 1975, ông học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, Đại học Văn hóa rồi Học viện Văn học Gorki, về làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tổng biên tập báo Văn Nghệ, tham gia Ban chấp hành Hội nhà văn các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 cho đến khi nghỉ hưu.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đã in 20 tập thơ, trường ca, bút ký, tiểu luận, phê bình văn học và được trao nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn; Giải thưởng văn học Asean; Giải thưởng Nhà nước về VHNT; Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT.

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì của nhà thơ Hữu Thỉnh sẽ diễn ra trang trọng đầu tháng 5.2022 tại Nhà hát lớn TP.Hà Nội với vở kịch thơ Đường tới thành phố và chương trình nghệ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.