Nhà thơ - họa sĩ Lê Huy Quang qua đời

Việt Chiến
Việt Chiến
22/08/2023 12:56 GMT+7

Nhà thơ Lê Huy Quang, sinh năm 1944, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh là Nghệ sĩ Nhân dân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội đã qua đời đêm 21.8.2023, thọ 80 tuổi.

Ông có quá trình 30 năm là họa sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam; 6 năm làm thư ký tòa soạn Tạp chí Sân Khấu; nhiều năm làm trưởng ban Nghệ thuật tòa soạn Báo Văn Nghệ. Ông đã in gần một chục đầu sách, gồm các trường ca: Hồi ức tuổi 20; Tuổi học trò - Tóc quê - Mắt quê; Một thời để nhớ và các tập thơ: Tự bạch; Ta về Hà Nội đi em; Phải khác…

Nhà thơ - họa sĩ Lê Huy Quang qua đời  - Ảnh 1.

Nhà thơ Lê Huy Quang

TL

Nhà thơ Lê Huy Quang được trao nhiều giải thưởng về văn học và sân khấu cùng các giải thưởng về hội họa, đồ họa và thiết kế sân khấu. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân chuyên ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu. Trong thi ca, ông có nhiều tìm tòi theo xu hướng thơ cách tân với một số tập thơ được ghi nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.