Nhà thờ Đức Bà Paris vào giai đoạn cuối phục chế

17/12/2023 15:21 GMT+7

Chiếc cần cẩu lớn đã đưa con gà trống bằng đồng mới lên đỉnh chóp Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame) vào ngày 16.12, đánh dấu cột mốc quan trọng khi các công nhân đua nhau hoàn thành việc phục chế nhà thờ từng bị hỏa hoạn hơn 4 năm trước.

Trận hỏa hoạn ngày 15.4.2019 tàn phá gần như toàn bộ thánh đường. Đến nay con gà trống cùng với ngọn tháp gỗ trên đỉnh đã được gia cố lại. Con gà trống cũ được tìm thấy bị móp nhưng gần như nguyên vẹn giữa các mảnh vỡ một ngày sau vụ cháy và sẽ được trưng bày trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau khi phục chế.

Nhà thờ Đức Bà Paris vào giai đoạn cuối phục chế - Ảnh 1.

Cần cẩu đưa con gà trống bằng đồng mới lên đỉnh chóp Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp

REUTERS

Con gà trống mới bằng đồng mạ vàng được Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich ban phước trong một buổi lễ vào sáng 16.12. Bên trong nó có một tấm da ghi danh sách dài tên của công nhân cũng như các nhà tài trợ.

"Đó là một con phượng hoàng", Philippe Villeneuve - kiến trúc sư trưởng các di tích lịch sử, người đã thiết kế con gà trống hình ngọn lửa - nói với Reuters.

"Con gà với biểu tượng ngọn lửa được đưa lên điểm cao nhất của thánh đường... Ngọn lửa được đưa lên đó là ngọn lửa của sự phục sinh", Philippe nhìn nhận và nhớ lại khoảnh khắc ôm con gà trống bị ngã trước ống kính phóng viên sau trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Tuần trước, trong chuyến thăm ngọn tháp được xây dựng lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết rằng việc xây dựng lại nhà thờ sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch và sẽ mở cửa trở lại trong vòng 12 tháng tới.

Nhà thờ Đức Bà Paris vào giai đoạn cuối phục chế - Ảnh 2.

Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ mở cửa lại vào ngày 8.12.2024

REUTERS

Ngọn tháp cao 96 mét không phải là một phần trong thiết kế ban đầu của nhà thờ (được xây dựng trong gần 200 năm bắt đầu từ giữa thế kỷ 12) mà được thêm vào trong quá trình trùng tu vào thế kỷ 19 bởi kiến trúc sư Eugene Viollet-le-Duc.

Sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, ngọn tháp được xây dựng lại theo kiểu giống hệt như cũ, bất chấp những tranh luận ban đầu về việc có nên tạo cho nó nét hiện đại hay không.

Nhà thờ Đức Bà Paris dự kiến mở cửa, hoạt động trở lại các nghi thức tôn giáo và cho công chúng vào tham quan từ ngày 8.12.2024.

Khoảng 500 công nhân có mặt tại công trường mỗi ngày, cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà thờ nằm trên đảo Ile de la Cite trên sông Seine (Paris) từ thời Trung cổ.

Từ đầu năm 2024, công nhân bắt đầu chống thấm mái gỗ sồi bằng chì. Trong năm tới, đồ nội thất, tượng và tác phẩm nghệ thuật của Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được đưa trở lại cùng đàn organ vốn đã được tháo dỡ hoàn toàn khi sửa chữa nhà thờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.