Nhà thiết kế Viết Bảo ra mắt Không gian Áo dài Huế

25/11/2020 06:24 GMT+7

Không gian Áo dài Huế do nhà thiết kế Viết Bảo sáng lập với mong muốn nâng cao hình ảnh chiếc áo dài tại cố đô.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình Ký họa di sản cố đô Huế 2020 nhân dịp kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2020). Để khai trương Không gian Áo dài Huế, nhà thiết kế Viết Bảo đã giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình mang tên Áo dài và Hội họa Huế, lấy cảm hứng từ tác phẩm sơn mài Thiên - Địa - Nhân của họa sĩ Trương Bé, cảm nhận chất thiền trong tranh nữ họa sĩ Nguyễn Thị Huệ, cùng các tác phẩm ký họa cố đô.
Theo nhà thiết kế Viết Bảo, sự kết hợp của áo dài với những tác phẩm hội họa không chỉ mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống mà còn mang giá trị tinh thần cao, biểu đạt được giá trị thẩm mỹ của một trang phục bao đời đã thấm sâu vào tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. Nhờ công nghệ in nhuộm kỹ thuật số trên nền tơ tằm các tác phẩm hội họa Huế tiêu biểu được chuyển thể sinh động lên tà áo dài. Tại Huế, nhà thiết kế Viết Bảo cũng là một trong số ít các nhà thiết kế luôn tiên phong trong các xu hướng. Ông cũng là Phó chủ tịch Hội may thêu thời trang tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Ngoài các buổi trình diễn áo dài trong Không gian Áo dài Huế, du khách có thể tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình Ký họa di sản cố đô Huế 2020, được tổ chức tại Bảo tàng nghệ thuật Điềm Phùng Thị, như vẽ trên áo dài, ký họa... Các tác phẩm sẽ được trao tặng cho ban tổ chức đấu giá gây quỹ hỗ trợ học sinh ở một số trường học bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.