Nhà thiết kế trẻ đưa lô tô lên sàn Hoa hậu chuyển giới quốc tế

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
07/03/2019 15:06 GMT+7

Đỗ Nhật Hà, thí sinh vừa lọt vào top 12 cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế (Miss International Queen) tại Thái Lan, khá nổi bật khi trình diễn bộ váy 'Lô tô - Gánh hát ngàn hoa'.

Đây là bộ váy áo với phần đính kết được làm hoàn toàn thủ công, gồm ba phần chính là phụ kiện, trang phục và phần ô xòe. Bắt mắt nhất là phần vương miện với những lồng lô tô bao quanh người. 
Trước khi bộ trang phục hoàn thiện, bản phác thảo cũng từng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự sáng tạo khi biết kết hợp giữa văn hóa dân gian trong thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng lô tô không thể đại diện cho hình ảnh của Việt Nam và không xứng tầm khi thi đấu quốc tế.
Thiết kế cho bộ "Lô tô - Gánh ngàn hoa" là Jessica Tố An Huỳnh Nguyễn, một nhà thiết kế trẻ tuổi. Chị là người nữ chuyển giới đầu tiên được in hình của mình trên tập Luật Chuyển giới, là 1 trong 6 người chuyển giới truyền cảm hứng nhất năm 2017 do cộng đồng LGBT bình chọn.
Jessica hiện hoạt động như một người mẫu, diễn viên, trưởng nhóm J’s Band tại TP.HCM, và là thành viên tích cực Ban điều hành của mạng lưới MSM - TG Việt Nam tham gia vào tiến trình vận động luật dành cho người chuyển giới.
Tố An chụp hình cùng Đỗ Nhật Hà và các thí sinh khác tại cuộc thi Ảnh: NVCC
 Kể lại thời điểm thiết kế trang phục "Lô tô - Gánh hát ngàn hoa", Tố An cho biết: "Lúc đó mình đang nhận nhiều show hát lô tô của các công ty. Mình nhận lời giúp Hà thiết kế trang phục và nảy ra ý tưởng về trang phục lô tô. Mình nói và Hà đồng ý liền".
Nói về lý do thiết kế bộ váy, Tố An chia sẻ là nó có ý nghĩa với các bạn chuyển giới tại Việt Nam. Tết mà đi hội chợ lô tô thế nào cũng đầy ắp tiếng cười, rôm rả cả năm. Bên cạnh đó, gánh lô tô cũng là hình ảnh gắn liền với nhiều người chuyển giới Việt Nam.
"Vì lúc đó là những ngày cận tết, hầu như mọi người đều sắp xếp công việc về quê. Mình đi mua vải vào ngày 28 tết, đi in vải phải năn nỉ chủ tiệm mở cửa in giùm. Thợ về quê nghỉ tết, người chủ tốt bụng đã in cho mình nguyên ngày 30 tết. Trong quá trình thực hiện bộ váy, mình gặp không ít khó khăn, ăn ngủ không yên. Nhưng may mắn là mình có nhiều người bạn hỗ trợ nhiệt tình. Trang phục làm hoàn toàn thủ công, kể cả đôi giày Hà mang...".
Đỗ Nhật Hà
Chia sẻ về thiết kế này, Đỗ Nhật Hà cho biết: “Khi nhắc đến lô tô, người ta nghĩ ngay đến người chuyển giới Việt Nam diện trang phục nổi bật, trang điểm kỹ để trình diễn trong các hội chợ. Tôi muốn mang hình ảnh này ra thế giới”.
Một điều ít ai biết là Tố An cũng là người phụ trách trang phục cho bộ phim Lô tô đã phát sóng trước đó của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.
"Trước nhất đó là một ý thức sáng tạo đáng trân trọng. Lô tô không còn là một trò chơi, một phương tiện giải trí mà trở thành một nét văn hóa của người Việt nói chung và cộng đồng LGBT Việt nói riêng...", đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nhận xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.