Nhà thiết kế Diego Chula nổi tiếng yêu thổ cẩm Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
15/10/2021 14:36 GMT+7

Nhà thiết kế Diego Chula - một người Tây Ban Nha sinh sống ở Việt Nam nhiều năm, nổi tiếng với các bộ sưu tập trang phục thổ cẩm, vừa qua đời do đột quỵ ở Hà Nội.

Trưa 15.10, bà Vũ Thị Mỹ Dung - Trưởng ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty QC & TT Tấm và Cám - đơn vị từng phối hợp UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần II vào cuối tháng 11.2020, trong đó có bộ sưu tập We love Thổ cẩm của nhà thiết kế Diego Chula (Diego Del Valle Cortizas), chia sẻ với PV Thanh Niên: “Nhà thiết kế Diego Chula đột ngột qua đời vào tối 13.10 vì đột quỵ khi anh đang chơi thể thao. Nhà thiết kế được đưa vào bệnh viện chữa trị, nhưng đã không qua khỏi. Trước đó anh cũng đã có tiền sử về bệnh tim mạch. Đây là tin buồn đối với giới thời trang trong nước lẫn ngoài nước. Diego Chula vẫn còn đang dang dở với chúng tôi nhiều dự định, nhất là anh vừa hoàn thành 30 mẫu thiết kế trang phục thổ cẩm, chưa kịp thống nhất đặt tên bộ sưu tập, để cùng chúng tôi mang sang Dubai trình diễn quảng bá văn hóa – du lịch Việt Nam trong sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào 30.12 tới đây”.

Nhà thiết kế Diego Chula và vợ chào khán giả sau buổi trình diễn bộ sưu tập tâm huyết của mình có tên We love Thổ cẩm vào cuối tháng 11.2020 tại Đắk Nông

TC

Nhà thiết kế Diego Chula (thứ hai phải sang) cùng các nghệ sĩ Việt Nam

TC

Còn nhớ, người viết đã từng gặp gỡ trò chuyện cùng nhà thiết kế Diego Chula và vợ con anh tại show thời trang thổ cẩm có chủ đề Hương rừng sắc núi diễn ra vào ngày 27.11.2020 tại rừng thông xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khi đó, dù có phiên dịch nhưng anh vẫn rất thân thiện, luôn miệng cười tươi với ánh mắt rất hiền. Trò chuyện chưa kịp xong nhưng anh luôn dặn dò ê-kíp và nhìn quanh khu vực sân khấu, để ý kỹ các công đoạn đang chuẩn bị để làm sao cho phần trình diễn của mình sắp tới sẽ hoàn hảo nhất.

Không gian show diễn Hương rừng sắc núi có sự tham gia của nhà thiết kế Diego Chula

tc

Với bộ sưu tập thổ cẩm mới vừa hoàn thành, chưa kịp trình diễn trong show Thời trang thổ cẩm Việt Nam tại Dubai vào cuối tháng 12 tới, bà Mỹ Dung cho biết đã trao đổi với Bộ VH-TT-DL sẽ vẫn để nguyên danh sách 3 nhà thiết kế trình diễn tại sự kiện này (gồm Lý Quý Khánh, Vũ Việt Hà, Diego Chula); và sẽ giới thiệu một cách trân trọng Diego Chula trên sân khấu quốc tế "là một người vô cùng yêu Việt Nam, đặc biệt yêu chất liệu thổ cẩm".

Diego Chula còn được biết tới là một kiến trúc sư ngoại quốc từng đến Việt Nam trong một chuyến du lịch, đã ngay lập tức bị mê hoặc bởi văn hóa bản địa, đặc biệt chất liệu vải vóc vùng cao. Nhà thiết kế Diego Chula nổi tiếng trong giới nghệ sĩ và làm sáng tạo Việt Nam bởi trái tim dành trọn cho Việt Nam khi chọn Hà Nội là quê hương thứ hai, mang cả gia đình từ Tây Ban Nha qua sinh sống, làm việc trong suốt gần 20 năm qua. Diego Chula không chỉ thiết kế thời trang, sản xuất vải thủ công theo phong cách hội họa, đặc biệt yêu chất liệu thổ cẩm mà còn làm nhạc, vẽ tranh, giúp đỡ nhiều người khuyết tật, khiếm thính... tại Việt Nam, khi anh nhận họ “như một người thân, người bạn” vào làm trong các phân xưởng sáng tạo của mình.

Không gian trưng bày tại nhà riêng của nhà thiết kế Diego Chula mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam

FBNV

Nhà thiết kế Diego Chula vừa mới khoe bức tranh anh vừa hoàn thiện đã bán cho một người bạn trước khi mất chỉ hai hôm

FBNV

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như ca sĩ Thanh Lam, nhà sản xuất âm nhạc – DJ Trí Minh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Marcus Manh Cuong Vu… cũng đã dành nhiều lời thương tiếc, chia sẻ trước sự ra đi của nhà thiết kế Diego Chula. Trang fanpage Vietnam Design Week cũng dành lời trân trọng: "Một ngày buồn của ban tổ chức Vietnam Design Week khi nhận được tin nhà thiết kế - nghệ sĩ Diego Del Valle Cortizas đột ngột qua đời. Diego Del Valle Cortizas (thường được yêu mến gọi là Diego Chula) là một nhà thiết kế nước ngoài nhưng đã cùng gia đình sinh sống và làm việc ở Việt Nam trong nhiều năm như quê hương thứ hai của mình. Ông là một người truyền cảm hứng, một nhân cách lớn luôn hào phóng với cộng đồng sáng tạo Việt Nam và thực sự đã có những đóng góp mang tính khai mở về tư duy thiết kế làm việc với chất liệu truyền thống đa dạng mà Việt Nam đang có. Chúng tôi cũng vô cùng may mắn khi được hợp tác và trưng bày ý tưởng của ông cho nghệ thuật công cộng trong mùa Vietnam Design Week đầu tiên năm 2020”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.