Nhà tân thủ tướng Libya bị tấn công, Mỹ cảnh báo công dân sơ tán ‘ngay lập tức’

28/05/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Các tay súng tấn công vào nhà của tân Thủ tướng Libya vào ngày 27.5 và Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân rời khỏi Libya “ngay lập tức”.

Nhà của tân Thủ tướng Ahmed Miitig tại thủ đô Tripoli bị tấn công bằng rocket vào sáng ngày 27.5 (giờ địa phương).

Ông Miitig, doanh nhân 42 tuổi, đắc cử Thủ tướng Libya trong tháng 5.2014 để thay thế người tiền nhiệm Abdullah al-Thani từ chức một tháng trước đó với lý do gia đình ông này cũng bị tấn công.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Miitig và gia đình ở trong nhà, nhưng kịp thời chạy thoát và không bị ảnh hưởng. 

Cận vệ của ông Miitig nã súng chống trả các tay súng, làm bị thương và bắt giữ hai người.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này rời khỏi Libya "ngay lập tức" do căng thẳng ở Libya leo thang khi phiến quân tiến hành các vụ tấn công tại nước này và có khả năng Đại sứ Mỹ tại Libya phải sơ tán.

Trước đó, Mỹ sẽ triển khai một tàu đổ bộ chở khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ đến Libya phòng trường hợp Đại sứ quán tại đây phải sơ tán.

Hồi tháng 9.2012, lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya bị tấn công, khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ ở Libya Christopher Stevens.

Libya vẫn đối mặt với tình hình bất ổn chính trị sau khi lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết chết vào năm 2011, theo AFP.

Phúc Duy

>> Mỹ sẽ triển khai tàu chiến và 1.000 binh sĩ đến Libya
>> Libya tiếp tục chìm trong bất ổn
>> Quốc hội Libya bị tấn công
>> Chính phủ Libya lo ngại đảo chính
>> Síp điều tra 3 người mua dầu trên tàu trốn khỏi Libya
>> Triều Tiên ‘phủi tay’ với tàu chở dầu trốn khỏi Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.