Nhà tài phiệt bất động sản Nhậm Chí Cường lãnh án 18 năm tù tại Trung Quốc

22/09/2020 12:30 GMT+7

Ngày 22.9, tòa án ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tuyên án 18 năm tù cùng số tiền phạt 4,2 triệu nhân dân tệ (620.000 USD) đối với ông trùm bất động sản Nhậm Chí Cường vì tội tham nhũng.

Trong một thông báo, tòa án Bắc Kinh cho biết ông Nhậm Chí Cường (69 tuổi) phạm tội "tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ công quỹ", theo AFP.
Cụ thể, ông Nhậm biển thủ công quỹ gần 50 triệu nhân dân tệ (7,4 triệu USD) và nhận hối lộ 1,25 triệu nhân dân tệ.
Cũng theo thông báo, ông Nhậm đã “thành thật khai báo và nhận tội" và không kháng cáo.
Ông Nhậm là cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản nhà nước Huayuan và một cựu đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông thường công khai chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ông Nhậm không xuất hiện trước công chúng vào tháng 3, ngay sau khi viết một bài bình luận chỉ trích gay gắt cách Chủ tịch Tập ứng phó sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở cuộc điều tra nhắm vào ông Nhậm hồi tháng 4. Các phiên tòa xét xử ông Nhậm bắt đầu từ ngày 11.9.
Trước đây, blog của ông Nhậm có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, thu hút hàng triệu người theo dõi.
Tài khoản Weibo của ông bị chặn kể từ năm 2016 sau khi ông liên tục kêu gọi tăng cường tự do báo chí.
 Là con trai của một cựu thứ trưởng thương mại Trung Quốc, ông Nhậm cũng là một nhân vật gây tranh cãi, nhất là khi ông lên tiếng bảo vệ giá nhà tăng vọt ở Trung Quốc.
Ông Nhậm Chí Cường từng nói với truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng những người không muốn đầu tư vào bất động sản trước thời kỳ bùng nổ "giờ đáng phải nghèo".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.