Nha sĩ dùng mũi khoan phá hỏng răng bệnh nhân, rồi đòi tiền bảo hiểm để chữa

21/03/2022 17:58 GMT+7

Nha sĩ Scott Charmoli, 61 tuổi, người thành phố Grafton (bang Wisconsin, Mỹ), đã bị kết án vì thu lợi hàng triệu USD bằng việc dùng mũi khoan cố ý phá vỡ răng của nhiều bệnh nhân và sau đó buộc bảo hiểm trả tiền chữa.

Khám răng

afp/getty

Tạp chí Newsweek hôm 20.3 dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay bị cáo Charmoli phạm 5 tội lừa đảo liên quan chăm sóc y tế và 2 tội khai man.

Tòa dự kiến sẽ tuyên án trong tháng 6 tới. Charmoli đang đối mặt mức án 60 năm tù giam vì hành vi phạm pháp của mình.

Trong các phiên xử, các công tố viên đã mô tả chi tiết trò lừa đảo của Charmoli, diễn ra tại phòng khám răng gia đình Jackson do y làm chủ từ năm 2015 đến 2019.

Theo đó, từ năm 2015, Charmoli bắt đầu tích cực chào hàng quy trình bọc răng cho các bệnh nhân. Đầu tiên, y cho bệnh nhân xem ảnh chụp X quang của chiếc răng hoàn toàn khỏe, nhưng lừa dối bệnh nhân rằng răng của họ bị hư.

Kế đến, nha sĩ này dùng mũi khoan để làm bể răng khỏe của bệnh nhân, trước khi chụp ảnh “hiện trường” và gửi cho các công ty bảo hiểm đòi tiền phí chữa răng.

Nhờ chiêu trò bất lương này, từ năm 2016-2019, Charmoli thực hiện quy trình bọc răng cao hơn gấp 95% so với các đồng nghiệp khác ở bang Wiscosin.

Trung bình mỗi năm y bọc từ 700 đến 1.000 răng, có thể suy ra nha sĩ này đã phá răng của ít nhất 700 người/năm.

Tổng cộng y thu lợi hơn 4,2 triệu USD từ tiền bảo hiểm. Vụ việc chỉ được phơi bày sau khi Charmoli bán lại phòng nha Jackson vào năm 2019. Khi kiểm kê sổ sách, những người chủ mới phát hiện Charmoli bọc răng cho quá nhiều bệnh nhân, và cuộc điều tra đã được tiến hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.