Nhã Phương: ‘Làm việc gì tôi cũng hỏi ý kiến anh Trường Giang’

Thành Long
Thành Long
27/03/2019 18:30 GMT+7

Nhã Phương có những chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn cùng Trường Giang. Nữ diễn viên tiết lộ cô được gia đình chồng thương yêu, chăm sóc hết mực.

Nhã Phương cho biết cô thay đổi nhiều sau khi kết hôn. Nếu như ngày xưa, nữ diễn viên hay mơ mộng thì bây giờ suy nghĩ cô lớn hơn, chính chắn hơn. “Hồi xưa tôi đi chơi sao cũng được, thoải mái lắm, còn bây giờ có chồng rồi tôi phải đặt gia đình lên trên. Trước đây, tôi đi làm nhiều, không có thời gian dành cho gia đình. Bây giờ tôi chú trọng, học cách quán xuyến gia đình. Đi chơi với bạn bè nhiều khi tôi thấy lạc lõng, ai cũng vui vẻ tự nhiên tôi chững lại, cảm thấy hơi lạc nhịp nhưng sau đó cũng nhanh chóng hòa nhập lại”.
Diễn viên phim Trạng Quỳnh khẳng định đến thời điểm hiện tại, cô cảm thấy hạnh phúc và ổn định trong cuộc sống. “Thời gian rồi tôi hạn chế công việc nhiều, đến bây giờ thì tôi thèm hoạt động trở lại. Nghệ thuật ăn vào máu tôi rồi nên khi ở nhà tôi bồn chồn lắm, muốn mình phải đi làm. Tôi phải học cách cân bằng cuộc sống gia đình và công việc chứ không thể ở nhà mãi được. Tôi đã cho bản thân khoảng thời gian để hưởng thụ rồi thì bây giờ tôi phải quay lại”, cô nói.
Lần hiếm hoi Nhã Phương xuất hiện trước công chúng sau khi vướng tin đồn sinh con Ảnh: BTC
“Tôi cũng không đảm đang lắm. Mặc dù có chăm sóc chồng nhưng thấy chồng đảm đang hơn mình nhiều. Anh Giang lo lắng cho tôi kỹ. Thường thì vợ sẽ nấu ăn cho gia đình, còn tôi nhiều khi ngủ dậy đã thấy anh nấu sẵn đồ ăn rồi. Làm việc gì tôi cũng hỏi ý kiến anh Trường Giang, vì là vợ chồng mà. Ngày xưa thì tôi muốn sao cũng được, còn bây giờ khi muốn làm gì tôi cũng phải cân nhắc, phải hỏi xem chồng có ủng hộ không. Với tôi, vợ chồng thì chuyện gì cũng trao đổi, chia sẻ với nhau. Anh Giang cũng vậy, có niềm vui hay mệt mỏi gì anh cũng kể”, diễn viên sinh năm 1990 nói.
Nói về lý do chưa bao giờ lên tiếng chuyện sinh con, Nhã Phương chia sẻ cô muốn khán giả nhìn vào mình ở công việc nhiều hơn là đời tư. Cô bày tỏ quan điểm: “Nếu chuyện gì cũng chia sẻ thì mọi người sẽ chăm chăm vào đời tư mà quên mất công việc hai đứa đã nỗ lực. Khi việc gì diễn ra chắc chắn tôi mới công bố. Thậm chí khi đám cưới, có nhiều người trách, giận tôi vì không báo, nhưng phải chắc chắn đã. Đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ chia sẻ. Tôi hi vọng cách sống của mình không làm buồn lòng ai”.
Chia sẻ về công việc, Nhã Phương tiết lộ cô đang cân nhắc một số dự án điện ảnh để đánh dấu sự trở lại của mình Ảnh: BTC
“Tôi thích nhiều con cái. Tôi muốn nhà mình đông vui nên không sinh một bé được, phải hai ba bé chẳng hạn. Tôi nghĩ nếu phù hợp kinh tế, đủ mọi thứ thì mình sinh con”, cô chia sẻ thêm.
Trước đây, Trường Giang không được lòng công chúng bởi tính đào hoa của mình. Chia sẻ về điều này, Nhã Phương cho biết không ai xấu hoàn toàn nên cô luôn đặt niềm tin vào chồng và mong mọi người cho “chàng hề xứ Quảng” thời gian chứng minh sự thay đổi của mình. “Bây giờ tôi nói anh thay đổi thì chắc gì mọi người đã tin, nên cứ để thời gian cho anh chứng minh”, Nhã Phương bộc bạch. 
“Bây giờ mọi người gọi tên là bà xã Trường Giang thì không vấn đề gì cả. Ngày xưa nhắc đến tôi mà chỉ nhắc người yêu Trường Giang mà không nhắc công việc thì tôi buồn lắm. Hiện tại, tôi đã là hậu phương vững chắc cho anh Giang. Khi anh thành công thì tôi càng hạnh phúc, bởi đó là ông xã của mình mà”, cô nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.