Nhà phát hành '50 sắc thái' phủ nhận phim bị cấm chiếu tại Việt Nam

10/02/2017 11:00 GMT+7

Dù công bố lịch phát hành là vào ngày 10.2 nhưng đến sáng nay các nhà rạp vẫn chưa đăng tải suất chiếu của 50 sắc thái đen khiến phim vướng tin đồn cấm chiếu.

Sáng nay 10.2, trang web bán vé của các nhà rạp đều chưa hiển thị suất chiếu của Fifty shades darker (tựa Việt: 50 sắc thái đen). Liên hệ với nhà phát hành, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc phát hành CGV, cho biết tin đồn 50 sắc thái phần hai bị cấm chiếu tại Việt Nam là không đúng sự thật.
"Chúng tôi chưa nhận được công văn cấp phép chiếu bộ phim này. Bên phía Cục Điện ảnh cho biết chiều nay 10.2 sẽ gửi công văn chính thức, lúc đó chúng tôi mới có thể trả lời báo chí chính xác nhất", ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.
Khi hỏi về việc cắt xén phim như phần 1 (ra rạp mùa Valentine 2015), Giám đốc phát hành của CGV nói thêm: "Sẽ có nhưng không ''kinh khủng" như phần một vì hiện ở Việt Nam đã có phân loại phim 18+. Khi được cấp phép phát hành, lịch chiếu của 50 sắc thái đen sẽ lên liền ngay tối nay".
Phía CGV cho biết lịch phát hành của nhà rạp đều là lịch dự kiến, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phim chưa về kịp, chưa có giấy phép kịp, hoặc nhiều phim quá nên rạp chưa sắp xếp suất chiếu ổn thỏa, nên việc chưa có suất chiếu chưa thể nói được điều gì.
Phía hội đồng duyệt phim quốc gia sáng 10.2 vẫn đang bàn luận về Fifty shades darker. Đại diện Cục điện ảnh cho biết nếu được cấp phép, công văn sẽ được gửi cho nhà phát hành và các sở văn hóa địa phương.
Từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, 50 sắc thái ra mắt bản điện ảnh đầu tiên vào năm 2015 với tổng doanh thu toàn cầu vượt mức 560 triệu USD, trong khi kinh phí chưa đến 1/10.
Phần hai tên gọi Fifty shades darker tiếp tục xoay quanh câu chuyện của Christian Grey đang nỗ lực tìm mọi cách để có thể kéo Anastasia về lại bên mình sau khi cô bỏ đi vì sợ hãi trước sự thật về “con quỷ” với những nhu cầu tình dục quái dị ẩn sâu bên trong chàng tài phiệt hào hoa mà cô yêu. Steele còn vấp phải những rào cản từ những “bóng đen” trong quá khứ của Christian.
Tại Việt Nam, phần một 50 sắc thái là  Fifty Shades of Grey bị cắt khoảng 20 phút, chủ yếu là cảnh giường chiếu nóng bỏng của Christian Grey (Jamie Dornan) cùng Anastasia Steele (Dakota Johnson). Điều này cũng tương tự như phiên bản tại các thị trường châu Á. Thậm chí bộ phim đình đám còn bị cấm chiếu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Kenya... vì có nội dung đậm đặc về tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.