Nhà ngoại giao Nhật Bản bị tấn công vì thù ghét ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
20/07/2023 22:44 GMT+7

Tổng lãnh sự Nhật tại thành phố Portland (bang Oregon, Mỹ) bị một phụ nữ vô gia cư tấn công thù ghét khiến ông bị thương.

Nhà ngoại giao Nhật Bản bị tấn công vì thù ghét ở Mỹ - Ảnh 1.

Ông Yuzo Yoshioka (62 tuổi), Tổng lãnh sự Nhật tại thành phố Portland

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KGW8

Tờ Asahi Shimbun ngày 19.7 đưa tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa cho hay một nhà ngoại giao cấp cao của nước này hồi tháng trước bị một phụ nữ tấn công tại bang Oregon (Mỹ) và bị thương, trong khi báo chí địa phương cho rằng thủ phạm thù ghét người châu Á.

Ông Yuzo Yoshioka (62 tuổi), Tổng lãnh sự Nhật tại thành phố Portland (Oregon) bị xô ngã bởi một phụ nữ, khi ông đi bộ một mình tại khu trung tâm của thành phố miền tây Mỹ vào khoảng 13 giờ 20 ngày 17.6.

Thủ phạm là một phụ nữ vô gia cư. Nhà ngoại giao bị một vết cắt ở đầu do ngã xuống vỉa hè. Ông nhập viện và được xuất viện vào cùng ngày. Sau đó, ông đã đi làm trở lại.

Ông Yoshioka nói với cảnh sát rằng mình bị thủ phạm xô ngã dù không hề khiêu khích. Viên cảnh sát cho biết nhà ngoại giao Nhật bị chảy nhiều máu khi được đưa đến bệnh viện.

Thủ phạm là một phụ nữ 23 tuổi đã bị truy tố về tội nặng liên quan hành vi tội ác kỳ thị và hành hung. Bị cáo trước đó còn bị cáo buộc hành hung một người đàn ông 76 tuổi gốc Á vào tháng 8.2022.

Bộ Ngoại giao Nhật từ chối cung cấp chi tiết về thủ phạm do vụ việc đang được điều tra. Tờ Independent cho biết thủ phạm là Arissa Jean Minyonne Robinson hiện bị tạm giam.

Sau sự việc, ông Yoshioka nói với Đài KATU rằng ông "vui vì được bổ nhiệm đến Portland và không thay đổi hình ảnh tốt đẹp của Portland đối với mình dù xảy ra sự việc". Tại Oregon có khoảng 9.000 người Nhật sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.