Nhà ngoại giao Hàn Quốc ở Mỹ bị đánh gãy mũi

10/02/2022 21:55 GMT+7

Một nhà ngoại giao Hàn Quốc đã bị một người đàn ông không rõ danh tính tấn công ở New York (Mỹ), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận ngày 10.2.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ

reuters

AFP đưa tin một nhà ngoại giao Hàn Quốc đã bị một người đàn ông không rõ danh tính tấn công ở New York (Mỹ) vào tối 9.2 trên vỉa hè ở quận Manhattan. Theo tờ New York Post, người đàn ông này đã bị "đấm vào mặt".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận rằng một nhà ngoại giao của nước này tại Liên Hiệp Quốc đã bị thương. "Một nhà ngoại giao thuộc phái bộ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã bị một người đàn ông không rõ danh tính tấn công ở trung tâm quận Manhattan vào tối ngày 9.2 và bị thương", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố.

Bộ Ngoại giao không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về tuổi hoặc giới tính của nạn nhân với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

"Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thúc giục cảnh sát địa phương tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng", thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết. Nạn nhân "đã được điều trị tại bệnh viện và đang nghỉ ngơi sau khi xuất viện".

Theo New York Post, nhà ngoại giao trên đã bị gãy mũi và kẻ tấn công đã bỏ chạy. Chưa nghi phạm nào bị bắt giữ sau vụ việc.

Bạo lực nhắm vào người châu Á ở Mỹ đã gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào năm 2020.

Phụ nữ gốc Á vô cớ bị đấm gãy mũi tại New York
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.