Nhà mới của Viện Pháp tại Hà Nội

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
09/04/2022 06:27 GMT+7

Từ ngày 6.5, Viện Pháp tại Hà Nội (hiện ở 24 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm) sẽ chuyển tới địa điểm mới số 15 Thiền Quang (trụ sở chính) và số 8 Thiền Quang (Q.Hai Bà Trưng).

Đây đều là những biệt thự Pháp cổ từ đầu thế kỷ 20 thuộc quỹ di sản kiến trúc trước năm 1954 cần được bảo tồn. Cả hai cũng đều được tu bổ trong một dự án hợp tác với Pháp để giữ di sản biệt thự tại thủ đô, cũng như giữ vẻ đẹp cho Hà Nội.

Hình ảnh phác họa Viện Pháp mới ở 15 Thiền Quang

Viện Pháp cung cấp

Ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, cho biết việc chuyển địa điểm này hướng tới công chúng trẻ. Trong đó, việc duy trì chương trình giảng dạy tiếng Pháp là ưu tiên chính. Địa điểm mới vì thế có bố trí thư viện đa phương tiện và lưu trữ đa phương tiện. Tại đó, sinh viên có thể tra cứu tài liệu phục vụ học tập tùy trình độ tiếng Pháp của mình.

“Viện Pháp không thay đổi gì cả, chúng tôi chỉ thay đổi địa điểm. Viện Pháp chỉ thay đổi bức tường và nhân viên vẫn nhiệt huyết như vậy. Không gian hẹp hơn nhưng tinh thần rộng hơn. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi vẫn là những khuôn mặt ấy, giàu nhiệt huyết”, ông Thierry Vergon nói.

Trong khi đó, bà Sophie Maysonnave, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết Viện Pháp sẽ vẫn đồng hành chung thủy với Hà Nội trên con đường của một thành phố sáng tạo. Viện sẽ vẫn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, thảo luận với các nghệ sĩ, thậm chí còn gặp gỡ nhiều hơn. Bà cũng chia sẻ trọng tâm ưu tiên trong các hoạt động chính là người trẻ.

“Trọng tâm trong nhiệm vụ là hướng tới công chúng trẻ, người Hà Nội trẻ, người Việt Nam trẻ. Chúng tôi mong xây dựng gu về văn hóa, thảo luận, tranh luận cho người Việt Nam trẻ”, bà Sophie Maysonnave nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.