Nhà máy nước hơn 10 tỉ đồng bỏ không suốt 8 năm

09/06/2023 09:33 GMT+7

Nhà máy nước sạch xã Yên Quang (H.Yên Mô, Ninh Bình) được xây dựng với kinh phí hơn 10 tỉ đồng nhưng đã bỏ không từ năm 2015 đến nay, gây lãng phí tiền của nhà nước.

ẮP CHIẾU" VÌ… DÂN KHÔNG SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH !

Năm 2015, xã Yên Quang được đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch với kinh phí hơn 10 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Sở NN-PTNT Ninh Bình làm chủ đầu tư. Việc đầu tư nhà máy nước sạch còn để xã này sớm hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhà máy nước hơn 10 tỉ đồng bỏ không suốt 8 năm   - Ảnh 1.

Chưa biết bao giờ nhà máy nước sạch mới có thể hoạt động

Nhà máy được xây dựng ngay cạnh trụ sở UBND xã Yên Quang, ở vị trí trung tâm xã, nên khi đi vào hoạt động sẽ rất thuận lợi cho việc phân bố và cung cấp nước sạch cho khoảng 1.700 hộ dân của xã này. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống chính thì nhà máy không thể hoạt động do có quá ít hộ dân đăng ký sử dụng nước. Hơn nữa, thời điểm xây dựng nhà máy này thì ở thôn Yên Ninh (xã Yên Quang) đã có một nhà máy nước sạch cỡ nhỏ, đang cung cấp nước cho khoảng 300 hộ dân của thôn.

Tính đến nay, nhà máy nước sạch Yên Quang bỏ không suốt 8 năm. Theo quan sát của PV Thanh Niên, hiện nhà máy đang trong tình trạng "cửa đóng then cài". Bên trong nhà máy cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục đã hoen gỉ do lâu ngày không được bảo dưỡng, chăm sóc. "Chúng tôi thấy họ xây dựng xong còn đào dọc đường lắp đường ống dẫn nước nhưng chưa hoạt động ngày nào cả. Ở đây bà con chúng tôi sử dụng nước giếng quen rồi", một người dân xã Yên Quang cho hay.

Nhà máy nước hơn 10 tỉ đồng bỏ không suốt 8 năm   - Ảnh 2.

Nhà máy nước hơn 10 tỉ đồng bỏ không suốt 8 năm   - Ảnh 3.

Cây cỏ mọc um tùm trong nhà máy

MINH HẢI

CHƯA CÓ "LỐI THOÁT"

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Xuân Ảnh, Chủ tịch UBND xã Yên Quang, cho hay chưa biết đến bao giờ nhà máy nước mới có thể hoạt động, khi người dân vẫn chưa mặn mà đăng ký sử dụng nước sạch.

Theo ông Ảnh, sau khi đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, địa phương đã nhiều lần vận động, kêu gọi người dân đăng ký sử dụng nước sạch, tuy nhiên số hộ đăng ký quá ít, chỉ khoảng 10% trong tổng số hơn 1.700 hộ toàn xã, nên không đủ số lượng để vận hành nhà máy.

"Yên Quang là xã đầu nguồn, có mấy hồ nước lớn nên bà con chủ yếu sử dụng nước giếng. Hơn nữa, trước đây riêng thôn Yên Ninh với khoảng 300 hộ dân đã được đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch theo chương trình xóa đói giảm nghèo, và nhà máy này đến nay vẫn đang hoạt động, cung cấp nước bình thường. Do đó, nhiều năm qua nhu cầu nước sạch quá thấp nên nhà máy nước sạch Yên Quang không thể vận hành. Ít nhất phải có từ 50% số hộ trên địa bàn xã đăng ký sử dụng thì nhà máy mới có thể vận hành được. Đến nay chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc vận động người dân đăng ký sử dụng nước sạch, chứ chưa có biện pháp nào khác, cũng chưa có chỉ đạo nào từ cấp trên hay đơn vị quản lý", ông Ảnh cho hay.

Như vậy, sau 8 năm bỏ ra hơn 10 tỉ đồng xây dựng, nhà máy nước sạch vẫn chưa hoạt động, cũng chưa biết tình trạng này diễn ra đến bao giờ, trong khi nhà máy ngày càng xuống cấp, gây lãng phí tiền nhà nước. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.