Nhà máy gây ô nhiễm môi trường

06/03/2016 05:28 GMT+7

Ngày 5.3, ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng phòng TN-MT H.Vân Canh (Bình Định) xác nhận có hiện tượng thủy sản tại suối Duốt và thượng nguồn sông Hà Thanh bị chết do say bột sắn (mì).

Ngày 5.3, ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng phòng TN-MT H.Vân Canh (Bình Định) xác nhận có hiện tượng thủy sản tại suối Duốt và thượng nguồn sông Hà Thanh bị chết do say bột sắn (mì).

Lượm cá chết ở sông Hà Thanh - Ảnh: người dân cung cấpLượm cá chết ở sông Hà Thanh - Ảnh: người dân cung cấp
Theo người dân ở làng Canh Lãnh (xã Canh Hòa, H.Vân Canh) và làng Hòn Mẻ (xã Canh Thuận, H.Vân Canh), từ khi Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh ở làng Hòn Mẻ (do Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm làm chủ đầu tư) hoạt động thì khu vực xung quanh có mùi hôi thối. Gần đây, nguồn nước ở suối Duốt và thượng nguồn sông Hà Thanh có màu trắng đục, đọng thành váng và bốc mùi thối. Đến sáng 1.3 thì nhiều loại thủy sản trên sông bị chết.
Theo ông Kỳ, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh mới hoạt động thử nghiệm nên phải mua phân trâu bò và dùng xác mì cho vào hồ nuôi cấy vi sinh tạo khí biogas nên có mùi hôi thối. Ngày 1.3, nhà máy phát hiện hồ nuôi cấy vi sinh bị vỡ nên nước trong hồ chảy ra suối Duốt. Ruộng đất canh tác của người dân ở gần nhà máy cũng bị bồi lấp. Hiện nhà máy đã dừng hoạt động để tiếp tục hoàn thiện các quy trình và xử lý sự cố vỡ hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.