Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh phát triển kinh tế trong 'cuộc đấu tranh sinh tử'

La Vi
La Vi
02/01/2022 08:36 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu đón năm mới tập trung đề cập đến các xí nghiệp sản xuất máy kéo và đồng phục học sinh hơn là vũ khí hạt nhân hoặc Mỹ, theo truyền thông nhà nước hôm 1.1.2022.

Theo đó, các mục tiêu chính của Triều Tiên cho năm mới là bắt đầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân khi nước này đứng trước "cuộc đấu tranh sinh tử vĩ đại", ông Kim hôm 31.12.2021 nói.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4

reuters

Phát biểu được đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8. Hội nghị bắt đầu vào hôm 27.12, kéo dài 5 ngày, trùng với lễ kỷ niệm 10 năm ông Kim Jong-un đảm nhận vai trò nhà lãnh đạo đất nước sau khi cha ông qua đời vào năm 2011.

Ông Kim cũng công bố các chính sách lớn, bao gồm cả việc khởi động các cam kết ngoại giao quan trọng với Mỹ và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo đã dành phần lớn bài phát biểu để trình bày chi tiết các vấn đề trong nước, từ kế hoạch quan trọng nhằm phát triển nông thôn đến chế độ dinh dưỡng của người dân và đồng phục học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.