Nhà hát công lập chiếm đa số trong cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
21/08/2023 07:24 GMT+7

Các nhà hát và đơn vị nghệ thuật công lập chiếm đa số cả về số đơn vị lẫn số diễn viên tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc, khai mạc tối 20.8, tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội).

Cụ thể, các nhà hát và đơn vị nghệ thuật công lập chiếm 9/17 đoàn, với 33/58 diễn viên tham gia. Đây là cuộc thi do Bộ VH-TT-DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu tổ chức, diễn ra từ 20 - 25.8, tại Nhà hát Tuổi trẻ, bế mạc ngày 26.8 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).

Trong số các đơn vị dự thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc, Nhà hát Kịch VN có lượng diễn viên tham dự đông nhất với 6 người. Ba đơn vị cùng có 5 diễn viên dự thi gồm: Nhà hát Kịch nói quân đội, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn và Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Đây đều là các đơn vị công lập.

Trong tối 20.8, cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc và cuộc thi Tài năng múa toàn quốc cũng khai mạc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trong đó, cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc có sự tham gia của 20 diễn viên đến từ 5 đoàn nghệ thuật, được tổ chức tại Nhà hát Múa rối VN (Hà Nội). Cuộc thi Tài năng múa toàn quốc có 61 diễn viên đến từ 24 đơn vị tham gia, được tổ chức tại Nhà hát Âu Cơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.