Nhà giàu Nga chi đậm cho vú em nước ngoài

06/05/2015 13:18 GMT+7

(TNO) Một nghịch lý là trong lúc kinh tế khủng hoảng, nhóm người giàu tại thủ đô Moscow, Nga vẫn trả thù lao khá cao cho các vú em nước ngoài chăm sóc con em họ, theo Moscow Times.

(TNO) Một nghịch lý là trong lúc kinh tế khủng hoảng, nhóm người giàu tại thủ đô Moscow, Nga vẫn trả thù lao khá cao cho các vú em nước ngoài chăm sóc con em họ, theo Moscow Times.

Rublyovka là khu vực tập trung người giàu tại Nga - Ảnh chụp màn hình The Moscow Times
 
Trong thời điểm mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và các nước châu Âu tụt xuống mức thấp nhất, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin vẫn trên 80%. Và một điều lạ, nếu đa phần ủng hộ xu hướng đối đầu của ông Putin với phương Tây, nhóm những người giàu ở Nga có vẻ không hề bài xích văn hóa và giáo dục kiểu Tây.
The Moscow Times hôm 5.5 viết về một thực trạng cho thấy những người giàu ở Nga vẫn đang trả thù lao rất hậu cho nhóm lao động nước ngoài làm nghề vú nuôi.
Xu hướng thời thượng
Bài viết trên đề cập đến Rublyovka (hay Rublevka), tên gọi không chính thức để chỉ một khu dân cư sang trọng ngoại ô thủ đô Moscow. Nơi đây tập trung những người giàu của Nga, và cách họ giáo dục con cái cũng có xu hướng theo phương Tây.
"Mầm non song ngữ: Cho tương lai con em chúng ta", hay "Trường mẫu giáo Anh: 100% ngôn ngữ tiếng Anh" là những thông điệp The Moscow Times trích dẫn từ các trường học tại khu Rublyovka.
Theo đó, Rublyovka là nơi tập trung các quan chức, các giám đốc và người nổi tiếng. Điểm chung của họ là muốn con cái nói lưu loát tiếng Anh từ lúc mới sinh ra. Điều này nhằm mục đích cho con em được học ở các trường danh tiếng châu Âu và Mỹ.
Để tạo một môi trường tiếng Anh hoàn hảo, bên cạnh việc học ở trường, chuyện giao tiếp hàng ngày cho trẻ em cũng rất quan trọng.
Đó là lý do không nhỏ để một số công ty mọc lên theo loại hình kết nối nhóm nhà giàu tại Nga với những người nước ngoài làm nghề vú nuôi.
Theo Jason Farrell, giám đốc công ty tuyển dụng Gouvenor International, ngành này đang bùng nổ, như thể khu Rublyovka gần như không quan tâm đến cuộc khủng hoảng kinh tế của Nga. "Thậm chí nhu cầu tuyển dụng người trông trẻ đã tăng trong vài tuần qua. Chỉ trong tháng 1, chúng tôi nhận được 4 yêu cầu tìm người giữ trẻ có trình độ từ London (Anh). Đây là thời gian người dân sống tại Rublyovka thường đi nghỉ", ông Farrell nói với The Moscow Times.
Cũng theo lời ông Farrell, những người làm nghề vú nuôi ở khu Rublyovka, người nước ngoài, đặc biệt người Anh có thể dễ dàng kiếm 1.000 bảng/tuần (tương đương 32 triệu đồng).
Mối lo "chảy máu tỉ phú"
Trên thực tế trong giai đoạn quan hệ không tốt với phương Tây, Tổng thống Putin đã chú ý khá nhiều đến việc bảo vệ văn hóa, ngôn ngữ và cả mối lo các tỉ phú ở Nga ra sống ở nước ngoài.
Tổng thống Putin lo ngại về vấn đề người giàu Nga đổ ra nước ngoài - Ảnh: Reuters
Hồi cuối tháng 12.2014, ông Putin từng kêu gọi người Nga hạn chế sử dụng chữ Latinh, rằng mọi người đang "Latinh hóa quá mức" và "cần phải hiểu họ đang sống ở nước nào".
Trong lúc kinh tế Nga khó khăn, một thực tế cho thấy các tỉ phú của nước này nói riêng và người Nga có điều kiện nói chung đã có xu hướng ra nước ngoài sinh sống. Thông tin từ Telegraph hồi tháng 3 qua cho biết số người giàu ở Nga xin visa sang Anh đã tăng gấp đôi.
Bất chấp một số lần kêu gọi các tỉ phú hãy quay về giúp đỡ nước Nga, tình hình hiện tại và riêng khu Rublyovka cho thấy xu hướng người Nga tìm đường sang nước ngoài sinh sống là điều hiển hiện. Việc giáo dục theo ngôn ngữ và văn hóa phương Tây cũng phần nào cho thấy thế hệ trẻ em mới ở Nga cũng được hướng theo con đường ấy.
Nói một cách hình tượng, trong khi The Moscow Times mô tả những người làm nghề giữ trẻ ở Rublyovka choáng váng với những căn hộ xa xỉ nơi họ đang làm việc, chính họ là người góp phần nuôi dưỡng mong ước cho những đứa trẻ Nga muốn hòa nhập với phương Tây hơn là ở lại và cống hiến cho Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.