Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến chính sách phát triển năng lượng mới

15/05/2015 09:45 GMT+7

Hôm qua 14.5, hội thảo về năng lượng sạch với chủ đề “Những giải pháp thông minh cho VN” do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cùng Báo Đầu tư tổ chức với sự tham gia của hơn 150 quan chức Chính phủ, lãnh đạo kinh doanh, các nhà đầu tư và chuyên gia đến từ hai quốc gia.

Hôm qua 14.5, hội thảo về năng lượng sạch với chủ đề “Những giải pháp thông minh cho VN” do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cùng Báo Đầu tư tổ chức với sự tham gia của hơn 150 quan chức Chính phủ, lãnh đạo kinh doanh, các nhà đầu tư và chuyên gia đến từ hai quốc gia.

Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, đặt ra mục tiêu giảm lượng khí thải nhà kính 8 -10 % so với mức 2010, đồng thời giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1 - 1,5% mỗi năm trong giai đoạn 2011 - 2020. Do đó việc đầu tư công nghệ và giải pháp để tạo ra năng lượng sạch và tái tạo như điện gió, điện mặt trời, khí đốt tự nhiên... là điều cần thiết.

Theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tại hội thảo, hiện có nhiều nhà đầu tư tư nhân nước ngoài muốn đầu tư vào ngành năng lượng ở VN. Nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc khiến nhà đầu tư chưa tham gia nhiều, nhất là liên quan đến chính sách về giá điện gió, điện mặt trời và giá điện cụ thể khi EVN vẫn đang là đơn vị độc quyền trong mua bán điện. Các nhà đầu tư muốn VN cần công khai rõ ràng về lộ trình đầu tư năng lượng mới để có thể thu hút khối tư nhân tham gia đầu tư mạnh hơn.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.