Nhà đầu tư ngoại mua gần 26.000 tỉ đồng trên sàn chứng khoán Việt

03/12/2017 18:24 GMT+7

Sự bùng nổ của VN-Index và giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 11 có sự đóng góp khá lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể trong tháng 11, các nhà đầu tư ngoại đã mua ròng gần 11.300 tỉ đồng trên cả hai sàn chứng khoán và sàn UPCoM.
Đây là giá trị mua ròng cao nhất trong vòng một tháng kể từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Việt của khối ngoại. Một số cổ phiếu được mua vào nhiều như VRE - Vincom Retail được mua ròng hơn 5.200 tỉ đồng, VNM - Công ty cổ phần sữa Việt Nam được Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage mua ròng gần 2.700 tỉ đồng…
Bên cạnh đó cũng có những cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh như MSN bị bán với trị giá 632 tỉ đồng, VIC bị bán trị giá 535 tỉ đồng, CII bị bán 456 tỉ đồng…
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 25.710 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đây là con số kỷ lục từ trước tới nay. Đáng chú ý, trong đó khối ngoại cũng mua vào khá mạnh trên sàn giao dịch UPCoM với giá trị 2.752 tỉ đồng trong khi đó lại bán ròng trên sàn Hà Nội gần 350 tỉ đồng.
Nếu so với con số bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2016 với trị giá 6.765,6 tỉ đồng thì con số mua ròng từ đầu năm đến nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân lẫn các tổ chức ngoại. Theo dự báo, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục tham gia mạnh hơn trong tháng cuối cùng của năm 2017, nhất là khi Nhà nước tiếp tục bán cổ phần ở các doanh nghiệp lớn như Sabeco, FPT, Nhựa Bình Minh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.