Nhà đài CBS (Hàn Quốc) bị phong tỏa vì có phóng viên nhiễm Covid-19

19/08/2020 20:17 GMT+7

Ngày 19.8, đài phát thanh và truyền hình CBS thông báo đóng cửa toàn bộ vì một nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 .

Mọi chuyện bắt nguồn khi một phóng viên đến show tin tức Kim Hyun Jung’s News Show của đài CBS với vai trò khách mời. Chương trình quay ở trụ sở CBS ở Mokdong (Seoul, Hàn Quốc) và phát sóng hôm 17.8. Trong buổi tối 18.8, phóng viên này nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và nhanh chóng thông báo cho phía CBS.
Nhận được tin tức, nhà đài Hàn Quốc đã quyết định đóng cửa, các chương trình phát thanh trực tiếp cũng phải tạm ngưng. Quá trình phong tỏa này bắt đầu từ 6 giờ sáng 19.8 (giờ địa phương) và kéo dài trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tất cả nhân viên được lệnh làm việc tại nhà.

Nhân viên nhà đài được cho làm việc tại nhà  

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Thông báo đến các cơ quan truyền thông, CBS tuyên bố sẽ thay những chương trình phát thanh bằng các show âm nhạc cả ngày. “Chúng tôi sẽ dừng tất cả các chương trình cũng như bản tin tức Kim Hyun Jung’s News Show”, phía nhà đài khẳng định.
Đồng thời, CBS cũng nhấn mạnh đã tuân theo hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ như đo thân nhiệt nhưng không may vẫn có một trường hợp nhiễm bệnh đến trụ sở. Đại diện nhà đài CBS hứa hẹn sẽ phòng ngừa dịch Covid-19 kỹ lưỡng hơn trong thời gian tới.

Toàn bộ cơ quan CBS đã đóng cửa và được khử trùng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Được biết, có khoảng 34 cá nhân đã tiếp xúc trực tiếp với phóng viên nhiễm bệnh, bao gồm đội ngũ sản xuất Kim Hyun Jung’s News Show, khách mời... Tất cả đều đã tự nguyện đi xét nghiệm, tự cách ly trong 14 ngày tiếp theo. Đáng chú ý, chính trị gia Hàn Quốc - Lee Nak Yeon là một trong số 34 người liên quan đến ca phóng viên nhiễm virus corona.
Cụ thể, Lee Nak Yeon cũng là một trong số khách mời của Kim Hyun Jung’s News Show. Ông xuất hiện ngay sau phóng viên nhiễm bệnh và còn ngồi tại ghế, dùng một chiếc mic mà bệnh nhân này từng sử dụng. Hiện ông Lee Nak Yeon cũng đã tham gia kiểm tra và tự cách ly, phòng ngừa lây lan dịch bệnh.
CBS là cơ quan truyền thông lớn tiếp theo của Hàn Quốc ghi nhận một trường hợp nhiễm bệnh ra vào trụ sở, sau KBS. Công chúng đang thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm những người có liên quan và hi vọng những người dân còn lại ý thức hơn trong việc phòng ngừa dịch bệnh.
Sáng 19.8, Hàn Quốc ghi nhận 297 ca nhiễm Covid-19 mới, hầu hết ở Seoul và khu vực lân cận. Đây là mức tăng hằng ngày cao nhất ở xứ kim chi kể từ đầu tháng 3.2020. Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện đã là 16.058, trong đó có 306 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.