Nhà cung cấp của iPhone bán doanh nghiệp ở Trung Quốc

19/08/2020 15:42 GMT+7

Các công ty công nghệ Đài Loan đang đẩy nhanh tốc độ thoái vốn ra khỏi tài sản ở Trung Quốc.

Catcher Technology, nhà cung cấp khung kim loại chính và mặt lưng kính cho iPhone có trụ sở tại Đài Loan, mới đây đồng ý bán hai doanh nghiệp ở đại lục cho công ty công nghệ Trung Quốc Lens Technology, theo Bloomberg.
Động thái này của Catcher làm tăng thêm số lượng các công ty Đài Loan đang nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ra khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bổ sung năng lực sản xuất ở những nơi khác khi mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng xấu đi.
Trong một tuyên bố, Catcher cho biết Lens sẽ thanh toán tiền mặt cho hai đơn vị kinh doanh của Catcher ở thành phố Thái Châu của Trung Quốc và giao dịch dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối năm nay. Phát ngôn viên của Catcher James Wu tiết lộ thỏa thuận này có giá khoảng 1,43 tỉ USD, liên quan đến một nhà máy chiếm 40% tổng doanh thu của công ty trong năm 2019. Hiện Catcher vẫn duy trì một số hoạt động ở Trung Quốc.
Song, khi nói riêng về thỏa thuận mới này, chuyên gia phân tích Jeff Pu của GF Securities lại cho rằng Catcher có khả năng mất mối quan hệ đối tác lâu năm với hãng lắp ráp iPhone Pegatron và mất thị phần trong chuỗi cung ứng của Apple sau khi Pegatron mua lại đơn vị vỏ bọc Casetek. “Có lẽ vì vậy, Catcher sẽ bán nhà máy để lấy lại tiền. Đối với Lens, việc mua nhà máy cung cấp dịch vụ lắp ráp sơ bộ này có thể giúp công ty có cơ hội tiếp được các đơn hàng lắp ráp iPhone và iPad trong tương lai”, ông Jeff Pu nói.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến sự phân chia ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu, buộc các công ty phải đa dạng hóa cơ sở sản xuất ra khỏi đại lục. Quyết định của Catcher diễn ra chỉ một tháng sau khi đồng hương Đài Loan là công ty lắp ráp điện tử Wistron Corp đồng ý bán nhà máy sản xuất iPhone ở Trung Quốc cho Luxshare Precision Industry. Ngay cả trước khi bán nhà máy này, ông Simon Lim, Chủ tịch Wistron, đã nói công ty có thể sẽ nâng năng lực sản xuất bên ngoài Trung Quốc lên 50% vào năm 2021.
Foxconn Technology Group, một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới, cũng đã tăng công suất bên ngoài Trung Quốc từ 25% vào tháng 6.2019 lên 30% trong khoảng thời gian hiện tại. Quanta Computer, nhà sản xuất máy tính, di động và các sản phẩm công nghệ khác có trụ sở tại Đài Loan đang tăng gấp đôi quy mô một nhà máy mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm tới ở quê nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.