Nhà của Bác Hồ ở Thái Lan - di tích thú vị không phải ai cũng biết

02/10/2022 10:08 GMT+7

Không phải ai cũng biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có khoảng thời gian sinh sống như một người nông dân ở làng Na Jok (Thái Lan).

Bên này sông MêKông là thị xã Thà Khẹt của Lào, bên kia sông là làng Na Jok của Thái Lan, cách thành phố Nakhon Phanom khoảng 5 km.

Làng Hữu nghị Thái Việt ở Na Jok

SPINKSY TRAVEL WORLD

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang là điểm du lịch hấp dẫn nhất ở đây

SPINKSY TRAVEL WORLD

Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Na Jok hiện do con cháu dòng họ Võ ở Hưng Nguyên, một dòng họ có truyền thống cách mạng lâu đời trông coi và gìn giữ

SPINKSY TRAVEL WORLD

Nằm trong khuôn viên rộng chừng 1.500 m2 , vườn cây xanh mướt cùng ngôi nhà sàn đơn sơ xưa là vườn và nhà ở của ông Võ Tòng Đại, người Hưng Nguyên (Nghệ An). Hiện tại, ông Võ Tòng Tiêu (con ông Đại) và các anh chị Võ Tòng Minh, Võ Thị Hoàn (con ông Tiêu) đang trông nom và gìn giữ Nhà lưu niệm của Bác.

Được biết, thân sinh của ông Võ Tòng Đại là nghĩa quân của Phan Đình Phùng bị Pháp hành quyết. Sau đó, ông Đại hoạt động dưới sự điều hành của nhà cách mạng Phan Bội Châu và Đặng Thúc Hứa. Ông Đại theo Đặng Thúc Hứa, đến lập cơ sở cách mạng ở Thái Lan gọi là "Trại Cày" dưới hình thức một tập đoàn hoạt động kinh tế, sản xuất nông nghiệp.

Vùng đất này xưa kia vốn là nơi sình lầy, thưa thớt dân cư, rất ít gia đình Việt kiều và gia đình người Thái cư ngụ.

Ngôi nhà tường gỗ, cánh cửa gỗ, ba gian, gần như hình vuông, lợp ngói âm dương. Hai gian bên đều có buồng ngăn bằng gỗ ở phía trong. Cửa sau cũng mở ở chính giữa có lối thông đến nhà bếp. Được biết, ngôi nhà đã được phục dựng lại do "bản gốc" bị tàn phá bởi mối mọt và thời gian, song, vẫn giữ nguyên diện tích cũng như kiến trúc như khi Bác ở

SPINKSY TRAVEL WORLD

Năm 1928, Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu về Thái Lan hoạt động có tên là Thầu Chín. Người từng ở U don, Fichit, Xacon, Nakhon Fanom... Đi tới đâu, Người cũng vận động bà con khai hoang phục hóa, mở rộng bản làng.

Bàn làm việc của Bác Hồ

SPINKSY TRAVEL WORLD

Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều những kỷ vật của Bác

SPINKSY TRAVEL WORLD

Theo lời kể của ông Võ Tòng Tiêu thì ông Đại và Thầu Chín thời đó "ngày làm vườn, đêm về đi bắt cá", sống như những người nông dân.

Bên ngoài là một nhà kho dụng cụ, còn giữ chiếc xe đạp Bác từng dùng và các thiết bị nông nghiệp khác

SPINKSY TRAVEL WORLD

Vốn là người yêu thiên nhiên, người dân ở đây kể lại rằng hai cây dừa trước cổng và cây khế sau nhà là do ông Thầu Chín trồng

SPINKSY TRAVEL WORLD

Hàng dừa bên rìa đường làng, đối diện với đồng lúa xanh bát ngát cũng là do Bác Hồ tự tay trồng

SPINKSY TRAVEL WORLD

Tháng 11 năm 1929, Bác Hồ sáng lập tờ báo có tên là Thân Ái nay còn giữ được tờ số 4 ở Thái Lan. Góc bên phải tờ báo là dòng chữ Bác viết như phương châm chỉ đạo cho tờ báo cũng như cách ăn ở và đối đãi với nhau của người Việt ở đây: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Bài báo ở trang 1 của số báo này có đầu đề là: "Thủ đoạn của thực dân Pháp làm cho nòi giống An Nam chia rẽ nhau".

Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh ở làng Na Jok trưng bày nhiều tấm áp phích và ảnh chụp Bác gặp gỡ dân làng hoặc tiếp các nhà chính trị ở Việt Nam

SPINKSY TRAVEL WORLD

Đến nhà sàn đơn sơ của Bác ở Na Jok, bạn không chỉ được ngắm nhìn những dấu tích của Bác mà còn được nghe kể về những câu chuyện xung quanh cuộc sống của Bác khi ở Thái Lan

SPINKSY TRAVEL WORLD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.