Nhà cháy làm 2 trẻ tử vong ở Bình Chánh: Anh tử vong khi xông vào nhà cứu em

24/07/2022 16:52 GMT+7

Sau khi đưa các em ra phía ban công của gác lửng để người dân kịp tiếp cận giải cứu đưa xuống đất, N.Đ.V.P xông vào bên trong nhà tìm cứu em, không may cả hai ngạt khói và tử vong.

Ngày 24.7, cơ quan chức năng H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại tổ 14, ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, khiến 2 trẻ em tử vong.

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 trẻ tử vong

trần kha

Hai nạn nhân tử vong được xác định là em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (1 tuổi) con ruột vợ chồng anh N.V.P (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trưa cùng ngày, cạnh căn nhà cháy, gia đình anh P. đang tổ chức tang lễ cho hai con của mình.

Đứng tựa vào tường nhà, anh P. mắt đỏ hoe cho biết, căn nhà cháy này gia đình anh đến thuê ở gần năm nay. Thời điểm xảy ra cháy anh và còn trai lớn 15 tuổi đang đi làm ở tận TP.Thủ Đức.

Đang chạy xe trên đường về nhà, đến cầu Sài gòn thì hay tin nhà cháy, con gặp nạn anh P. như chết đứng. “Nghe tin, chân tay tôi như rụng rời. Tôi cố gọi điện mà không biết gọi cho ai, về đến nhà thì xe cứu thương đã chở hai con đi”, anh P. khóc.

Trong khi đó, vợ anh P. là chị Đ.T.N.T cho biết cả hai vợ chồng có 7 người con. Gần đây chị biết mình mang thai đứa con thứ 8 được 3 tháng. Gia đình đông người nên hai vợ chồng cố gắng làm lụng đủ nghề kiếm tiền nuôi con. “Vì các con phải cố gắng đi làm. Mình cũng không nghĩ sự việc lại như thế này”, chị T. nghẹn ngào.

Anh 10 tuổi ôm em, chết trong nhà tắm

Trong khi đó, bà Hạnh hàng xóm của vợ chồng anh P. cho biết gia đình anh P. được người dân tại khu vực rất quý mến vì hiền lành.

Gia đình P. ở nhà thuê, lại đông con. Thời gian gần đây vợ anh P. đã xin vào làm tại một xưởng mộc để kiếm thêm thu nhập.

Bên trong căn nhà cháy

trần kha

Hằng ngày khi đi làm cha mẹ dặn các con khóa cửa cẩn thận. Thời điểm xảy ra cháy nhà khóa cửa, các con anh P. ở bên trong xem ti vi.

Khi thấy cháy, các con anh P. chạy ra khu vực ban công gác lửng cầu cứu. Người dân chỉ kịp tiếp cận đưa 4 bé xuống đất và sau đó khói lửa bùng lên. “Thương thằng bé biết em còn kẹt bên trong nên chạy vào tìm kiếm, kẹt ở đó, chứ không người dân đã kịp đưa em xuống đất. Khi tìm thấy bé vẫn ôm chặt, che chắn cho em nó trong nhà tắm đầy nước”, bà Hạnh nói.

Rất đông người dân khi hay tin vụ cháy nhà dẫn đến cái chết thương tâm của hai con vợ chồng anh P., đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, lúc 16 giờ 22 ngày 23.7, Công an xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) nhận tin báo cháy ở nhà dân tại tổ 14, ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A.

Căn nhà có diện tích 44 m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng. Đến 16 giờ 28 phút cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội PCCC Công an H.Bình Chánh đến hiện trường đã triển khai công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Theo Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà nói trên bị khóa bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc, bên trong nhà có 6 trẻ em. Khi Công an xã Vĩnh Lộc A đến hiện trường vụ cháy thì người dân lân cận đã phá khóa cửa chữa cháy và cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn, còn 2 em bị ngất xỉu đã được Đội PCCC Công an H.Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tuy nhiên 2 em này đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà khiến 2 trẻ tử vong đang được công an làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.